Nhà hàng thác loạn, tổ chức cho tiếp viên bán dâm lại bị 'sờ gáy'

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, cơ quan chức năng đã 2 lần kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại nhà hàng Ruby, trong đó có việc tổ chức cho tiếp viên bán dâm.

Rạng sáng ngày 31/5 Công an quận 1, TPHCM phối hợp với UBND phường Phạm Ngũ Lão tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng Ruby (số 31A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Thời điểm công an kiểm tra, bên trong nhà hàng có hơn chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, ngả ngớn trên đùi khách nhún nhảy, ăn nhậu.

Công an phong tỏa để kiểm tra nhà hàng Ruby.

Phát hiện bị kiểm tra, những cô gái vội khoác áo, chạy vào nhà vệ sinh trốn

Tại một phòng VIP trên lầu 3, cảnh sát phát hiện nhiều viên nén nghi ma túy được vứt tung tóe dưới sàn và ghế sofa.

Cảnh sát đưa 43 người (14 nam, 29 nữ) về trụ sở để kiểm tra vì nghi vấn sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh, đã có 3 khách và một nữ tiếp viên dương tính ma túy.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (gần đó) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Ruby, được điều đến bán dâm cho khách đến ăn nhậu tại nhà hàng với giá 4 triệu mỗi lượt.

Bên trong 1 phòng của nhà hàng lúc công an kiểm tra.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi), quản lý nhà hàng Ruby. Cảnh sát xác định, khi khách đến ăn nhậu và muốn "vui vẻ” với tiếp viên nào thì cứ gặp Sinh, “tú ông” này sẽ điều “chân dài” đến các khách sạn gần đó phục vụ khách.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm đối với nhà hàng Ruby như: kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, kinh doanh rượu ngoại lậu...

Đáng nói là cách đây 20 ngày, nhà hàng Ruby đã bị công an kiểm tra và phát hiện sai phạm nhưng đến nay lại tái phạm.

Nhiều người nghi vấn sử dụng ma túy được đưa về trụ sở công an để kiểm tra.

Ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định, hiện nay công an, lực lượng chức năng quận 1 và Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn đang tập trung cao điểm xử lý các điểm dễ phát sinh sai phạm.

Nhiều biện pháp tổng hợp đã được sử dụng như: phối hợp kiểm tra liên tục, đánh điểm; quy định trách nhiệm cụ thể tại địa bàn dân cư (cảnh sát khu vực, trưởng công an phường, chủ tịch phường); kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành; gắn camera trước các cơ sở kinh doanh, phát huy việc giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; kêu gọi việc tuyên truyền qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng...

Ma túy, rượu lậu được phát hiện tại nhà hàng.

Tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách.

Nguyễn Hữu Sinh - quản lý nhà hàng Ruby.

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Cháu...

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Con...

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA:...

Nên đọc

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nha-hang-thac-loan-to-chuc-cho-tiep-vien-ban-dam-lai-bi-so-gay-d129399.html