Nhà hát Kịch nói Quân đội công diễn vở 'Mùa hoa sữa'

Tối 30-8, Nhà hát Kịch nói Quân đội tổ chức công diễn báo cáo vở diễn 'Mùa hoa sữa', sau hơn một tháng luyện tập để tham gia 'Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô, lần thứ III, năm 2018'.

Dự buổi công diễn, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao quá trình luyện tập của diễn viên cũng như chất lượng vở diễn.

 Một cảnh trong vở diễn "Mùa hoa sữa".

Một cảnh trong vở diễn "Mùa hoa sữa".

Vở diễn "Mùa hoa sữa" của tác giả Nguyễn Anh Biên, đạo diễn PGS, TS Phan Trọng Thành; chỉ đạo nghệ thuật NSƯT, Đại tá Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Vở diễn kể lại câu chuyện xảy ra tại một gia đình có năm người con, sống trong một ngôi nhà cổ, vừa có giá trị văn hóa, lịch sử, vừa có giá trị kinh tế ở Hà Nội, trong những năm 90 của thế kỷ 20.

Dàn diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội đã thể hiện xuất sắc những giằng co, mâu thuẫn của một bên là những người con quyết giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử và một bên lóa mắt vì sự cám dỗ của đồng tiền mà đánh mất giá trị của cội nguồn. Vở diễn để lại thông điệp, nếu mỗi người, mỗi gia đình cùng chung tay giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp, thì Thủ đô Hà Nội sẽ gìn giữ được cốt cách văn hóa, lịch sử, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nha-hat-kich-noi-quan-doi-cong-dien-vo-mua-hoa-sua-548307