Nhà hát Tuổi trẻ ấp ủ và thực hiện những dự án mới, mong ngày tái ngộ khán giả

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Nhà hát Tuổi trẻ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi phải hủy bỏ nhiều chương trình đã được lên kế hoạch công diễn. Tuy nhiên, các nghệ sỹ của Nhà hát vẫn tiếp tục ấp ủ xây dựng, sáng tạo và thực hiện những dự án mới, chờ mong ngày được tái ngộ khán giả.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Cảnh trong vở Romeo & Juliet. Ảnh: NHTT

Cảnh trong vở Romeo & Juliet. Ảnh: NHTT

Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, trong năm 2020, Nhà hát đã có kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật như: Ra mắt vở kịch thiếu nhi “Hai cây phong”, nhạc kịch “Captain Tí và cuộc chiến vô cực” nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi và dịp hè 2020. Nhà hát hợp tác với phái đoàn Wallonie-Bruxelles dàn dựng một vở diễn múa rối dành cho thiếu nhi; triển khai biểu diễn định kỳ vào 15 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần phục vụ khán giả. Nhà hát triển khai ứng dụng hệ thống trình chiếu phụ đề cho các vở diễn quốc tế nhằm thu hút khán giả nước ngoài; Lưu diễn phục vụ nhân dân các tỉnh miền Trung và cao nguyên; tặng vé miễn phí cho các khán giả nhỏ tuổi yêu sân khấu …

Đầu năm 2020, chương trình hài kịch, ca nhạc “Chào 2020 - Lời chúc đầu Xuân” đã mang đến cho công chúng những giây phút thư giãn, sảng khoái, nhưng cũng lắng đọng cảm xúc trong những ngày đầu Xuân năm mới, là món quà nghệ thuật ý nghĩa của các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ dành tặng khán giả Thủ Đô nhân dịp đầu Xuân Canh Tý.

Nghệ sỹ Chí Trung chia sẻ, những tháng gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mọi hoạt động của đời sống, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn bị đình trệ, Nhà hát Tuổi trẻ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi phải hủy bỏ nhiều chương trình đã được lên kế hoạch công diễn. Tuy nhiên, các nghệ sỹ của Nhà hát vẫn tiếp tục ấp ủ xây dựng, sáng tạo và thực hiện những dự án mới, chờ mong ngày được tái ngộ khán giả.

Năm 2019, Nhà hát Tuổi trẻ đã có hàng loạt những dự án và hoạt động biểu diễn nghệ thuật nổi bật, tạo ấn tượng với khán giả trong và ngoài nước. Có thể kể đến Dự án “Nàng Kiều” - phối hợp cùng Viện Goethe Việt Nam thực hiện, nhằm sân khấu hóa “Truyện Kiều” của Nguyễn Du với 4 tác phẩm ngắn đã gây tiếng vang lớn trong công chúng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên qua các đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của nữ đạo diễn nổi tiếng người Đức Amelie Niermeyer, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực, Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Như Lai, “Nàng Kiều” đã một lần nữa góp phần khẳng định tên tuổi Nguyễn Du, lần đầu tiên đã đưa ông sánh vai cùng những trụ cột văn học kinh điển thế giới như Cervantes, Chekhov, Shakespeare và Goethe.

Vở kịch “Romeo & Juliet” do đạo diễn người Áo Beverly Blankenship dàn dựng cũng là một dự án thành công của Nhà hát Tuổi trẻ trong chiến lược chinh phục giới trẻ Việt Nam bằng những tác phẩm kinh điển của thế giới. Dưới bàn tay của một đạo diễn đã từng nổi danh khắp châu Âu, “Romeo và Juliet” phiên bản 2019 của Nhà hát Tuổi trẻ mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho khán giả.

Tháng 11/2019, chuyến lưu diễn của các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn vở kịch “Cậu Vanya” đã khuấy động không khí nghệ thuật tại Nhật Bản. Vở kịch từng giành giải Vàng tại Liên hoan Sân khấu thể nghiệm Quốc tế 2019 cùng với nhiều huy chương Vàng, Bạc cá nhân, đã chinh phục được không chỉ khán giả, mà còn nhận được sự yêu mến thán phục của giới hoạt động sân khấu tại Nhật Bản dành cho các nghệ sỹ Việt Nam.

Cảnh trong vở Cậu Vanya. Ảnh: NHTT

Bên cạnh những dự án hợp tác quốc tế, Nhà hát Tuổi trẻ hết sức chú trọng tới việc dàn dựng những vở diễn đương đại, phản ánh đời sống xã hội mà lâu nay vẫn được đánh giá là thế mạnh của Nhà hát. Vở kịch tâm lý “Ngược chiều gió” của đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Sĩ Tiến khai thác những vấn đề trong gia đình hiện đại, nơi khán giả tìm thấy mình qua những câu chuyện đời thường cũng nhiều suy ngẫm sâu sắc.

42 năm trưởng thành và phát triển

Nhà hát Tuổi trẻ được thành lập ngày 10/4/1978, theo Quyết định số 20/BVHTT-QĐ của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), là nhà hát duy nhất ở Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng: kịch nói, ca - múa - nhạc, nghệ thuật thể nghiệm phục vụ cho đối tượng khán giả trẻ là thanh niên - thiếu niên - nhi đồng và mở rộng những đối tượng khán giả khác trong nước và nước ngoài. Ngày 10/4/2020, Nhà hát Tuổi trẻ tròn 42 tuổi. Trải qua 42 năm trưởng thành và phát triển, với những thăng trầm, Nhà hát Tuổi trẻ đã trở thành một trong những nhà hát Quốc gia hàng đầu tại Việt Nam, ghi dấu ấn với khán giả trong và ngoài nước qua nhiều vở diễn đặc sắc cùng nhiều gương mặt nghệ sỹ tài năng.

Thời gian qua, bằng sức trẻ, bằng sự nhạy bén và linh hoạt thích ứng với mọi nhu cầu thưởng thức của khán giả, với đội ngũ nghệ sỹ tâm huyết, tài năng và năng động, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra đời hàng loạt các chương trình nghệ thuật hấp dẫn, có tính giáo dục cao, được khán giả yêu quý, đón nhận, tạo nên các trào lưu nghệ thuật và trào lưu thưởng thức trong cộng đồng nghệ thuật.

Trong 42 năm qua, Nhà hát đã dàn dựng hàng trăm vở kịch nói, hàng trăm chương trình ca múa-nhạc, kịch hát, kịch hình thể và các chương trình lễ hội... với hàng chục nghìn buổi biểu diễn, phục vụ hàng triệu lượt người xem ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, biên giới đến hải đảo, vùng sâu, vùng xa và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài… Chất lượng tác phẩm đã được khẳng định trong nhiều năm qua từ những chương trình dành cho thiếu nhi cho đến những vở diễn mang tính học thuật, hàn lâm, cổ điển, kinh điển gắn liền với tên tuổi những nghệ sỹ được đông đảo công chúng biết đến.

Trong suốt hành trình 42 năm sáng tạo và cống hiến, Nhà hát Tuổi trẻ đã lưu diễn phục vụ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, tham dự các liên hoan nghệ thuật quốc tế lớn và hiện nay là đối tác quan trọng của nhiều tổ chức văn hóa quốc tế tại Việt Nam, với sứ mệnh làm cầu nối giới thiệu tinh hoa văn hóa của thế giới tới khán giả trong nước cũng như đưa nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh cả thế giới đang đối phó đại dịch COVID-19 hiện nay, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phòng dịch, Nhà hát Tuổi trẻ không tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thành lập. "Nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức văn hóa, đối tác trong và ngoài nước cùng các cộng tác viên truyền thông, báo chí, truyền hình đã đồng hành và hỗ trợ Nhà hát trong chặng đường vừa qua. Chắc chắn, sau đại dịch COVID-19, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là một trong những đơn vị nghệ thuật đầu tiên trở lại dưới ánh đèn sân khấu, đầy say mê và nhiệt huyết”, Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung khẳng định.

Phương Lan (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/nha-hat-tuoi-tre-ap-u-va-thuc-hien-nhung-du-an-moi-mong-ngay-tai-ngo-khan-gia-20200410124857117.htm