Nhà hát Tuổi trẻ đưa 'tổ hưu' trở lại sân khấu 'Đời cười'

Ngày 21-3, chia sẻ với báo chí về chuỗi hoạt động kỷ niệm mừng 45 năm ngày thành lập (1978 - 2023), NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết sẽ đưa 'tổ hưu' của nhà hát trở lại với sàn diễn trong chương trình hài kịch 'Đời cười tuyển chọn'.

"Đời cười" của Nhà hát Tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả

Đêm diễn được tổ chức vào tối 9-4, tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của dàn nghệ sĩ “đình đám” đã từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên của serie hài kịch “Đời cười” ra mắt hơn 20 năm trước. “Tổ hưu” đặc biệt của nhà hát tham gia chương trình lần này là NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Phương, Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Vân Dung, Bá Anh…

Cùng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm này, tối 7-4, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn nhạc kịch “Trại hoa vàng” - chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; đạo diễn: NSƯT Ánh Tuyết - tác phẩm giành Huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc Toàn quốc 2021. Tối 8-4 là vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ “Sống mãi tuổi 17”. Ngày 10-4 cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội là lễ kỷ niệm ngày thành lập với các hoạt động gặp gỡ, tôn vinh và giao lưu với các thế hệ khán giả, nghệ sĩ, bạn bè đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà hát Tuổi trẻ.

“Tổ hưu” của nhà hát tham gia chương trình lần này là NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Phương, Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Vân Dung, Bá Anh…

Được thành lập vào tháng 4-1978, xuất phát từ tầm nhìn, khát vọng và ước mơ về một nhà hát dành riêng cho thanh thiếu nhi, Nhà hát Tuổi trẻ - đúng như tên gọi của mình, đến nay đã trở thành người bạn thân thuộc của khán giả cả nước nói chung và của tuổi trẻ nói riêng.

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nha-hat-tuoi-tre-dua-to-huu-tro-lai-san-khau-doi-cuoi-post682857.html