Nhà hỏa táng hàng chục tỷ đồng hoang phế suốt 13 năm ở Quảng Nam

Được đầu tư với số vốn lên đến 12 tỷ đồng, thế nhưng công trình nhà hỏa táng ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam trong suốt 13 năm qua đang rơi vào tình trạng hoang phế.

 Tháng 4/2004, công trình nhà hỏa táng được UBND TP Hội An phê duyệt xây dựng với số vốn đầu tư 12 tỷ đồng.

Tháng 4/2004, công trình nhà hỏa táng được UBND TP Hội An phê duyệt xây dựng với số vốn đầu tư 12 tỷ đồng.

Ngày 24/9/2005, Công ty CP công trình công cộng Hội An chính thức triển khai xây dựng nhà hỏa táng và dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối tháng 12/2006 nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các khu nghĩa trang.

Thế nhưng, 13 năm trôi qua, công trình nhà hỏa táng đầu tiên ở TP Hội An vẫn đang lâm vào tình cảnh dang dở.

Phần nóc công trình bị tốc mái sau các trận bão.

Những bức tường cũ kỹ theo năm tháng bị bỏ hoang và bắt đầu cho thấy sự xuống cấp trầm trọng.

Nhiều người chắc không thể tin phía sau lùm cây mọc um tùm này là công trình nhà hỏa táng được đầu tư với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng...

... và giờ trở thành nơi đốt rác.

Ông Trần Hữu Ngọc (Phó Giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An) cho biết, tổng diện tích của khu nhà hỏa táng là 20.000m2. Trong đó, diện tích xây dựng chiếm 5.000m2.

Lý giải về việc công trình dang dở, ông Ngọc nói: "Trong thời gian thi công, đơn vị thi công không đảm bảo được tiến độ hợp đồng, năng lực đơn vị thi công hạn chế, thi công theo kiểu cầm chừng nên chúng tôi đã đề xuất thành phố cho dừng thi công”.

Chẳng biết tới khi nào công trình nhà hỏa táng này mới thôi "giậm chân tại chỗ".

Bài liên quan

Ảnh: Đìu hiu âu thuyền chỉ có duy nhất một chiếc tàu neo đậu ở Quảng Nam

Ảnh: Ký túc xá gần 700 tỷ đồng xây mãi không xong ở Đà Nẵng

Ảnh: Đìu hiu dự án Làng đại học Đà Nẵng treo ròng rã 2 thập kỷ

Dự án Làng đại học treo 20 năm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói gì?

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nha-hoa-tang-hang-chuc-ty-dong-hoang-phe-suot-13-nam-o-quang-nam-d433403.html