Nhà khoa học Australia 104 tuổi tới Thụy Sỹ để chết nhân đạo

Nhà khoa học nhiều tuổi nhất thế giới đã tới Thụy Sỹ với tinh thần thoải mái trước khi ông chấm dứt cuộc đời mình bằng cái chết nhân đạo tại đây.

Nhà thực vật học và sinh thái học 104 tuổi người Australia, David Goodall, từ biệt gia đình mình ở Bordeaux, Pháp và bay tới Basel, Thụy Sỹ ngày 7/5.

Khi được hỏi liệu ông có từng lên kế hoạch cho “vụ tự tử” này hay không, ông Goodall nói rằng: “Tất nhiên rồi, đó là lý do tôi tới đây”.

David Goodall, nhà khoa học 104 tuổi người Australia, tới Thụy Sỹ hôm 7/5 để "xin được chết nhân đạo". Ảnh: AP

David Goodall, nhà khoa học 104 tuổi người Australia, tới Thụy Sỹ hôm 7/5 để "xin được chết nhân đạo". Ảnh: AP

Ngồi trên chiếc xe lăn, ông Goodall, tới từ Perth, Australia nói rằng, “Tôi rất vui được tới đây và tôi sẽ vui mừng hơn khi hành trình của tôi kết thúc”.

Minh mẫn và hài hước, ông Goodall nhắc lại sự thất vọng về việc không còn được tự do hay đi lại được như trước đây. Ông đã cố tự tử cách đây 2 tháng sau khi ông bị ngã và phải nhập viện. Các bác sỹ ở Australia đã phải “dọa dẫm” để ông từ bỏ ý định tự tử. Ông Goodall được rời khỏi Australia sau khi con gái ông xin được đánh giá tâm thần đặc biệt cho cha mình.

Nói với ABC tại Australia, ông Goodall cho biết: “Tôi không còn cảm thấy muốn sống nữa. Ở tuổi 90, tôi vẫn còn cảm thấy muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng bây giờ thì không”.

Cựu giáo sư tại Đại học Edith Cowan ở Perth cho biết, ông cảm thấy không thoải mái khi phải ra nước ngoài để “tìm đến cái chết” vì Australia không có luật về cái chết nhân đạo.

Ông David Goodall từ biệt gia đình mình ở Bordeaux, Pháp. Ảnh: AAP

Dù không mắc phải căn bệnh nan y nào nhưng ông cho biết, chuyến đi của ông là để có thể quyết định cuộc đời mình ở Thụy Sỹ - nơi cho phép “tự tử được hỗ trợ”, không giống như ở Australia.

Sau chuyến đi cuối tuần đến Pháp, ông thừa nhận, ông cũng cảm thấy rất tiếc khi phải nói lời từ biệt với gia đình mình ở Bordeaux. “Tôi nghĩ chúng ta đều có con đường để đi. Tôi muốn nhìn thấy các quy định ở Australia thay đổi, nhưng điều đó sẽ có thể diễn ra, ít nhất là trong 10 năm tới”.

Ông Goodall dự kiến sẽ gặp bác sỹ trong ngày 8/5 để làm cuộc kiểm tra về tinh thần và tổ chức các cuộc họp báo khác vào ngày 9/5. Ông Goodall dự kiến sẽ “kết thúc cuộc đời” mình vào ngày 10/5 bằng một ly “cocktail hóa chất chết người”.

Thụy Sỹ là một trong những đất nước có quan điểm thoáng nhất thế giới về việc hỗ trợ tự tử hay còn gọi là cái chết nhân đạo./.

Thùy Linh/VOV.VN
Theo Daily Mail

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/nha-khoa-hoc-australia-104-tuoi-toi-thuy-sy-de-chet-nhan-dao-759868.vov