Nhà khoa học chỉnh sửa gien người bị kết án 3 năm tù

Phán quyết ngày 30-12 của Tòa án Trung Quốc được đưa ra 11 tháng sau khi chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ truy tố nhà khoa học He Jiankui vì các hoạt động chỉnh sửa gen của ông.

Cơ quan điều tra buộc tội nhà khoa học này có những hành vi nghiên cứu khoa học đáng ngờ nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng.

Được biết, vào năm 2018 ông Jiankui tuyên bố rằng ông đã thay đổi gen của hai bé gái sinh đôi là Lulu và Nana, để giúp họ kháng HIV. Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố chỉnh sửa gen của một bé khác với phương pháp tương tự.

Trong khi nhà di truyền học người Trung Quốc này cho biết ông cảm thấy tự hào về sự đột phá, thì cộng đồng khoa học trên thế giới đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận về công nghệ chỉnh sửa gen và đưa ra cáo buộc Jiankui vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Ông Jiankui nhận 3 năm tù và phạt 3 triệu nhân dân tệ (430.000 USD) với tội danh hành nghề bác sĩ bất hợp pháp. Hai đồng nghiệp của ông ta cũng bị tuyên án: một người bị 2 năm tù, phạt 2 triệu nhân dân tệ và một người bị 18 tháng tù, phạt 500.000 nhân dân tệ.

Gia Minh (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nha-khoa-hoc-chinh-sua-gien-nguoi-bi-ket-an-3-nam-tu-20191230154412393.htm