Nhà khoa học Mỹ làm gián điệp cho Israel

(PL)- Ngày 19-10, theo giờ địa phương, Cục Điều tra liên bang (FBI) đã bắt giữ nhà khoa học Mỹ Stewart David Nozette (ảnh) tại một khách sạn ở thủ đô Washington, DC về tội làm gián điệp cho Israel.

Stewart David Nozette là tiến sĩ về khoa học hành tinh, từng làm việc cho Hội đồng Không gian quốc gia của Nhà Trắng, Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore thuộc Bộ Năng lượng, cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu nâng cao của Bộ Quốc phòng, Trung tâm bay vũ trụ Goddard thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia (NASA). Từ cuối năm 1998 đến đầu năm 2008, Nozette làm cố vấn kỹ thuật cho một cơ quan hàng không của chính phủ Israel. Mỗi tháng một lần ông trả lời các câu hỏi của công ty và nhận tổng cộng 225.000 USD. Tháng trước, khi tiếp xúc với nhân viên FBI giả làm nhân viên tình báo Israel, Nozette ngỏ ý làm gián điệp cho Israel. Sau đó, Nozette đã cung cấp thông tin mật và tuyệt mật liên quan đến vệ tinh của Mỹ, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo, các phương án trả đũa tấn công quy mô lớn để nhận tổng cộng 11.000 USD.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=274827