Nhà khoa học nghi đứng đầu chương trình hạt nhân Iran bị ám sát

Truyền hình nhà nước Iran tuyên bố một nhà khoa học của nước này bị ám sát. Đây là người bị Israel cáo buộc đứng đầu chương trình hạt nhân quân sự Iran trước khi nó giải thể.

Nhà khoa học bị ám sát là Mohsen Fakhrizadeh. Israel hiện từ chối bình luận về vụ việc này, theo AP.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết vụ tấn công xảy ra ở Absard, thành phố nhỏ nằm ngay phía đông thủ đô Tehran. Các nhân chứng đã nghe thấy âm thanh của vụ nổ và sau đó là tiếng súng máy. Hãng tin này cho biết cuộc tấn công nhắm vào một chiếc ôtô chở ông Fakhrizadeh.

 Hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Tehran. Ảnh: AP.

Hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Tehran. Ảnh: AP.

Trong số những người bị thương có cả vệ sĩ của nhà khoa học này. Sau đó họ đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

Trên trang web chính thức, đài truyền hình nhà nước Iran công bố một bức ảnh lực lượng an ninh đang chặn đường. Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng cho thấy một chiếc ôtô hiệu Nissan với những vết đạn xuyên qua kính chắn gió và máu vương vãi trên đường.

Iran cho rằng nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã bị "ám sát". Ảnh: Twitter.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, truyền thông Iran đều cho rằng Israel đã để mắt đến nhà khoa học Fakhrizadeh.

Trong cuộc họp báo trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng kêu gọi: "Hãy nhớ cái tên đó" (tên nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh).

Israel từ lâu đã bị nghi ngờ thực hiện hàng loạt vụ sát hại các nhà khoa học hạt nhân của Iran cách đây gần một thập kỷ.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ việc trong thời gian tới.

Iran có thực sự có vũ khí hạt nhân? Dù ký kết thỏa thuận hạn chế hạt nhân, nhiều nước vẫn lo ngại rằng Iran có thể đang bí mật chế tạo loại vũ khí này nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-khoa-hoc-nghi-dung-dau-chuong-trinh-hat-nhan-iran-bi-am-sat-post1157527.html