Nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko giàu thật hay bị tố oan?

Bộ phim được tung lên YouTube tố Tổng thống Lukashenko chi hàng trăm triệu USD chơi máy bay, siêu xe và dinh thự mạ vàng... sau vài ngày thu hút hàng triệu lượt xem.

 Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Nga. Ảnh: AP

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Nga. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, bộ phim đang thu hút sự chú ý của dư luận này do một hãng truyền thông đối lập NEXTA có trụ sở tại Ba Lan tung lên mạng để chuẩn bị cho làn sóng biểu tình mới chống lại kết quả việc tái cử của ông Lukashenko hồi năm ngoái.

Về phần mình, ông Lukashenko- người đã nắm quyền tại Belarus trong suốt 27 năm qua vẫn tự gọi mình là “tổng thống của nhân dân”, trong khi dư luận và không ít người thì coi ông là "nhà độc tài cuối cùng ở châu Âu".

Trong đoạn video dài hơn một giờ đồng hồ, cánh nhà báo dẫn một nguồn tin giấu tên từ Văn phòng tổng thống Belarus, cáo buộc ông Lukashenko đã dùng tiền công để chi xài vào những thú chơi xa xỉ như gom bất động sản, mua xe hơi đắt tiền.

Vụ scandal mới nhất tố cáo ông Lukashenko được tung ra ngay sau khi một video được các nhà hoạt động đối lập Điện Kremlin công bố nhằm phản đối việc Moscow bỏ tù người đồng chí hướng bị đầu độc Alexei Navalny, nhân vật từng gây ra hàng loạt các cuộc biểu tình ở Nga vào đầu năm nay.

Ông Lukashenko hướng dẫn các nhà báo nữ cách cầm liềm cắt lúa mì trên đồng ruộng. Ảnh: Newstut

Ông Lukashenko năm nay 66 tuổi, từng đi lên từ một chủ nhiệm hợp tác xã thời kinh tế tập thể Liên Xô cũ. Sau gần ba mươi năm trên cương vị lãnh đạo đất nước Belarus, người ta vẫn thường nhìn thấy hình ảnh ông lái máy kéo, thăm các nhà máy hoặc chơi khúc côn cầu trên băng, nhằm quảng bá hình ảnh của mình như một vị thủ lĩnh quần chúng, một nhà lãnh đạo của nhân dân. Gần đây ông Lukashenko còn mạnh dạn đề ra ý tưởng đưa rượu vodka và xông hơi như một biện pháp điều trị chống đại dịch coronavirus.

Ngoài ra đoạn phim cũng lướt qua một dinh thực được cho là thuộc sở hữu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên sau đó Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ điều này.

Quay trở lại bộ phim tố cáo ông Lukashenko, hiện giới chức Belarus vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào kể từ khi bộ phim được đưa lên YouTube, ngoại trừ cá nhân ông Lukashenko cho rằng, đây là một bộ phim được dàn dựng của đối thủ nhằm cố tình hạ bệ ông, cũng như gây bất ổn cho quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô cũ - một đồng minh thân cận của Nga.

“Tôi muốn các bạn hiểu rằng: Tôi đã làm tổng thống trong suốt hơn một phần tư thế kỷ, và nếu tôi đã có hàng tỷ đô la như người ta vu cáo, hoặc sở hữu siêu xe, máy bay và cung điện dát vàng thì tôi đã bị nghiền nát từ lâu rồi”, ông Lukashenko nói trong một chuyến đi thăm nhà máy gần đây.

"Tôi không tơ hào bất cứ thứ gì của nhà nước", nhà lãnh đạo Belarus khẳng định.

Các cuộc biểu tình lớn tại quốc gia Đông Âu bùng phát vào tháng 8 năm ngoái sau khi ông Lukashenko tái đắc cử tổng thống và bị các đối thủ tố cáo kết quả cuộc bầu cử đã bị gian lận một cách trắng trợn. Mặc dù làn sóng biểu tình ngay sau đó đã bị dập tắt sau một cuộc trấn áp mạnh tay của cảnh sát, nhưng các nhà lãnh đạo đối lập vẫn ấp ủ sớm khởi động lại phong trào biểu tình đòi dân chủ.

Bộ phim có tựa đề là “Lukashenko- Mỏ vàng”, ngay sau khi lên sóng đã gây ra nhiều bình luận và chọc ngoáy trên mạng xã hội. Theo nhà phân tích chính trị Valery Karbalevich, thước phim này nhiều khả năng chỉ có giá trị thay đổi suy nghĩ bên ngoài Belarus hơn là bên trong, nơi mà nhiều quan điểm vẫn đang bị chia rẽ.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đi thực địa kiểm tra nông dân thu hoạch lúa mì. Ảnh: EPA

“Đa số dân chúng Belarus đều đã xác định thái độ của mình với chính quyền”, ông Karbalevich nói.

Trong khi đó, người sáng lập NEXTA, Stsiapan Putsila, cáo buộc Dinh Độc lập của ông Lukashenko ở Minsk đã tiêu tốn ngân sách nhà nước 250 triệu USD và cho biết nhà lãnh đạo Belarus còn sở hữu 17 dinh thự trên khắp đất nước.

Nhiều lần trước đây, ông Lukashenko từng phân bua những chiếc xe hơi đắt tiền là quà tặng của các doanh nhân.

Chuyên gia phân tích chính trị Alexander Klaskovsky thì cho biết: “Trên thực tế, hình ảnh vị tổng thống của nhân dân giống như chiến binh Robin Hood chống tham nhũng không ích kỷ, đã bị phá hủy từ lâu. Tuy nhiên mục đích của bộ phim là để khuấy động các hoạt động biểu tình phản đối”.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nha-lanh-dao-belarus-lukashenko-giau-that-hay-bi-to-oan-d286095.html