Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mong đợi tiến triển trong đàm phán Mỹ - Triều Tiên

Cuộc hội đàm đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ năm đã diễn ra từ 15 giờ 45 phút đến 17 giờ 45 phút ngày 18-9, tại trụ sở của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (bên phải) và Tổng thống Moon Jae-in bắt tay nhau sau cuộc gặp tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 18-9. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, ông Kim Jong-un cho rằng, Tổng thống Moon Jae-in đã giúp mở ra sự khởi đầu cho cuộc đàm phán lịch sử giữa Triều Tiên và Mỹ. “Nhờ có hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, tình hình khu vực được ổn định và mong đợi một kết quả tốt hơn nữa”, ông Kim nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa bày tỏ biết ơn các nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, ông Kim cho biết giờ đây ông cảm thấy “rất gần gũi” với Tổng thống Hàn Quốc và cảm ơn ông Moon vì mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul cũng như với Washington đã được cải thiện trong thời gian qua.

Ông Kim cũng bày tỏ mong đợi đạt được tiến bộ trong đàm phán về phi hạt nhân hóa với Mỹ. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc gặp lịch sử sau khi hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần lượt diễn ra vào tháng 4 và 5 vừa qua.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tiến bộ này dựa vào quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và tôi bày tỏ sự kính trọng đối với quyết tâm mở ra một kỷ nguyên mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un”. Ông Moon cũng kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực để tạo ra nhiều tiến bộ hơn nữa,

Tổng thống Moon Jae-in chia sẻ, ông cảm nhận được trọng trách lớn lao mà hai miền Triều Tiên phải cáng đáng, đồng thời hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ đem lại những kết quả to lớn như món quà gửi tới 80 triệu người của dân tộc này trong dịp lễ Trung thu. Ông Moon cho rằng toàn thế giới đang dõi theo hội nghị thượng đỉnh liên Triều, do đó ông mong chờ hai bên sẽ gặt hái những thành quả hòa bình và thịnh vượng cho tất cả người dân trên thế giới.

Theo kế hoạch, ông Kim và ông Moon sẽ gặp lại vào sáng 19-9 để tham gia vòng hội đàm thứ hai.

* Những hình ảnh đầu tiên về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc

* Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng

H.HTheo: Yonhap, Channelnewsasia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37655802-nha-lanh-dao-kim-jong-un-mong-doi-tien-trien-trong-dam-phan-my-trieu-tien.html