Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo quân đội 'chủ động và tấn công'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu quân đội Triều Tiên có các biện pháp 'chủ động và tấn công' để đảm bảo an ninh trước hạn chót cuối năm mà ông đã đặt ra cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 30.12.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại hội nghị hôm 29.12 - Ảnh: KCNA

Ông Kim đã triệu tập và chủ trì cuộc họp Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tuần qua để thảo luận những vấn đề quan trọng phát sinh trong việc xây dựng đảng, các hoạt động xây dựng nhà nước và nền quốc phòng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi hạn chót cuối năm về vấn đề phi hạt nhân hóa mà nước này đặt ra với Mỹ đang đến gần.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề nghị phải tích cực hành động trong các lĩnh vực đối ngoại, ngành công nghiệp vũ khí và lực lượng vũ trang, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các động thái “chủ động và tấn công” để đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và an ninh của quốc gia.

Theo KCNA, ông Kim cùng các thành viên của Đảng Lao động Triều Tiên cũng thảo luận các vấn đề về quản lý nhà nước và kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang bị bóp nghẹt bởi các chế tài của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Ông Kim sau đó đã trình bày những nhiệm vụ để “khẩn trương” khắc phục tình trạng yếu kém của các ngành công nghiệp chủ đạo trong nền kinh tế quốc gia.

Với 300 người tham dự, cuộc họp trên là phiên họp toàn thể lớn nhất của Ủy ban Trung ương khóa 7 Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 dưới thời ông Kim. Ủy ban trước đó cũng đã họp vào năm 2018 và vào tháng 4 năm nay nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. KCNA cũng cho biết phiên họp toàn thể vẫn còn tiếp tục và ngày họp thứ 3 sẽ diễn ra trong ngày 30.12.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-chi-dao-quan-doi-chu-dong-va-tan-cong-128607.html