Nhà máy bia Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam bằng…'làn khói đen' ngút trời

Trước giờ lăn bóng giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan (tối 5/6/2019), nhà máy bia Hà Nội xả một loạt khói đen ra ngoài môi trường.

Mặc dù trước đó Pháp luật Plus đã có rất nhiều bài viết phản ánh về việc nhà máy bia Hà Nội địa chỉ tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội xả khói đen có mùi khó chịu ra trực tiếp môi trường. Thế nhưng, vào hồi 19h43 tối ngày 5/6/2019 thì nhà máy bia Hà Nội bất ngờ tiếp tục xả một loạt khói đen gây khó chịu cho những người dân sinh sống quanh khu vực này.

Hiện tượng này, theo ghi nhận thực tế của phóng viên diễn ra gần 45p mới kết thúc. Điều đáng nói, trong lúc ghi hình phía bên ngoài nhà máy thì phía trong nhà máy xuất hiện một số ô tô vận tải dường như nhận thấy phóng viên đang tác nghiệp đã liên tục nháy đèn pha để cản trở.

Clip ghi nhận ngày 5/6/2019: Cột khói đen phát ra từ phía trong Công ty CP thương mại Bia Hà Nội gây bức xúc nhân dân.

Ngay sau khi ghi nhận được hiện tượng trên PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà để phản ánh nhưng vị này không nhấc máy.

Trước đó, thực tế ghi nhận của PV vào tối ngày 23/4/2019, tối ngày 5/4/2019, mới nhất là tối qua ngày 5/6/2019 nhà máy bia đã có hành vi xả khói đen ra môi trường với tần suất làn khói mỗi lúc một nhiều, thậm chí nói là “dày đặc”. Như vậy, tính ra chưa đầy 45 ngày nhà máy bia Hà Nội đã 3 lần xả khói đen trực tiếp ra ngoài môi trường.

Pháp luật Plus cũng xin được nhấn mạnh, đây là 3 lần phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 22h48 phút ngày 23/4/2019 thì phía nhà máy bia Hà Nội tiếp tục có hiện tượng xả khói đen trực tiếp ra ngoài môi trường với tần suất vô cùng lớn. Thời điểm này, Hà Nội đang phải gánh chịu các trận nắng nóng 35-40 độ thì việc công ty đổ lỗi là do “nguyên liệu Nhà máy sử dụng cho lò hơi trong quá trình vận chuyển bị ẩm ướt bởi thời tiết ngày hôm đó” thì có thật sự chính đáng?

Cột khói đen ngòm xuất hiện từ phía trong Công ty CP thương mại Bia Hà Nội mà Pháp luật Plus ghi nhận thời gian trước đó. (Ảnh cắt clip).

Điều này đặt ra nhiều câu hỏi, liệu việc phía nhà máy bia Hà Nội trước đó liên tục đổ lỗi cho nguyên liệu Nhà máy sử dụng cho lò hơi trong quá trình vận chuyển bị ẩm ướt” thì có thật sự hợp lý? Tại sao những lần xả khói đen này, phía nhà máy chỉ xả vào lúc tối muộn? Liệu đây có phải là cách công ty làm để qua mắt lực lượng chức năng?

Hiện Pháp luật Plus đã chủ động đặt lịch làm việc với các cơ quan chức năng chuyên môn có liên quan, và đang nhận được sự phản hồi tích cực.

Liên quan tới sự việc này, ông Võ Long Bình – Giám đốc nhà máy bia Hà Nội đã có văn bản phản hồi tới Pháp luật Plus và thừa nhận việc xả khói đen ra ngoài môi trường là đúng sự thật.

Cũng tại văn bản phản hồi này, phía lãnh đạo nhà máy cũng cho biết: Sự việc xảy ra hiện tượng khói màu đen vào tối ngày 05/4/2019 trong khoảng thời gian từ 5 - 6 phút theo như Pháp luật Plus phản ánh là do khi nguyên liệu Nhà máy sử dụng cho lò hơi trong quá trình vận chuyển bị ẩm ướt bởi thời tiết ngày hôm đó, ảnh hưởng đến hiệu quả đốt liệt của lò Biomass do nhiên liệu cháy chưa hết, một phần khói sẽ bị nhiễm màu đen.

Được biết, Nhà máy và Công ty TNHH Nhiên liệu và năng lượng tái tạo Thuận Phát là đơn vị thực hiện dự án nhiên liệu sạch biomass cho nhà máy bia Hà Nội để phục vụ cho quá trình sản xuất.

Pháp luật Plus kính đề nghị, Bộ công thương, UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình, công an quận Ba Đình, UBND phường Ngọc Hà sớm vào cuộc để làm rõ các vấn đề trên.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Quân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nha-may-bia-ha-noi-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-banglan-khoi-den-ngut-troi-d99106.html