Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima nghi rò rỉ nước nhiễm phóng xạ

Ngày 28/11, đài truyền hình NHK đưa tin có khả năng xảy ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Daily News)

NHK dẫn nguồn tin từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị chủ quản của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1-cho biết nước mưa nhiễm xạ từ ống khói cao 120m của nhà máy có thể đã bị rò rỉ xuống đất.

Ống khói này đã bị nhiễm xạ nặng sau các sự cố liên tiếp tại nhà máy vào tháng 3/2011.

Nước mưa thoát ra từ ống khói có chứa chất phóng xạ nồng độ cao.

TEPCO đã bố trí thùng bằng bê tông để đựng nước mưa nhiễm xạ. Thùng này có thể tự động dẫn nước mưa đến bể chứa quy định khi mực nước vượt quá 40cm.

Tuy nhiên, TEPCO phát hiện mực nước trong thùng bê tông đã giảm đi ngay cả khi nước mưa không chảy ra bể chứa.

TEPCO nghi ngờ rằng nguyên nhân là do thùng bê tông bị thủng khiến nước bị rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, theo TEPCO, nồng độ phóng xạ trong nước ngầm ở khu vực xung quanh không thay đổi lớn và chưa có tác động đến môi trường./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-may-dien-hat-nhan-fukushima-nghi-ro-ri-nuoc-nhiem-phong-xa/610120.vnp