Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định chính thức hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara trị giá 1.300 tỷ đồng, 100% vốn nước ngoài của nhà đầu tư Nhật Bản tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) đã chính thức khánh thành sau thời gian vận hành thử.

Ngày 19/8, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Fujiwara Bình Định Việt Nam đã chính thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định có công suất 50 MWp, được xây dựng với diện tích 60ha, trên vùng cát sườn phía Tây một đoạn núi Phương Mai. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty Fujiwara (Nhật Bản).

Sau 2 năm xây dựng, Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định đã được vận hành thử từ tháng 6/2019; đến nay chính thức đưa vào hoạt động, hòa lưới điện quốc gia.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định được đấu nối lưới điện vào trạm 110 kV Nhơn Hội, với chiều dài gần 1km. Hàng ngày, Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định cung cấp vào lưới điện khoảng 3.000 kWh, doanh thu khoảng 550 triệu đồng.

Tại Bình Định, Công ty TNHH Fujiwara Bình Định Việt Nam còn đầu tư Nhà máy điện gió công suất 50 MW tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải (huyện Phù Cát) với quy mô diện tích trên 200 ha, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2020.

Thanh Xuân

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nha-may-dien-mat-troi-fujiwara-binh-dinh-chinh-thuc-hoa-luoi-dien-quoc-gia-64663.htm