Nhà máy nước sạch mới vận hành đã 'đắp chiếu'

Chỉ mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn, nhà máy nước sạch được đầu tư hơn 7 tỉ đồng ở huyện Vân Canh (Bình Định) đã 'đắp chiếu'.

Chiều 15-12, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đã đề xuất UBND huyện Vân Canh giao công trình nước sạch Vân Canh được đầu tư hơn 7 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm qua về cho sở tiếp quản và sửa chữa để đưa vào vận hành.

Nhà máy nước sạch Vân Canh (đặt tại huyện Vân Canh, Bình Định) được đầu tư với số vốn 7,1 tỉ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 1-2013 nhưng hoạt động cầm chừng một thời gian ngắn rồi “đắp chiếu” đến nay.

Người dân địa phương cho hay trong lúc người dân thiếu nước sạch thì công trình nước sạch được đầu tư tiền tỉ này đi vào hoạt động khoảng bốn tháng rồi bỏ hoang đến nay. Nước sinh hoạt cũng cầm chừng từ một hệ thống lọc nước gần đó.

“Lúc mới làm hệ thống nước, người dân cũng vui mừng vì đây là công trình đầu tiên trên địa bàn nhưng sau khi hoạt động chừng vài tháng thì không dùng được nữa. Người dân phải trở lại dùng nước giếng” - một người dân cho hay.

theo một lãnh đạo UBND huyện Vân Canh, trước đây khi đưa vào khai thác công trình nước sạch này, cơ quan chức năng tính toán giá nước khoảng 4.500 đồng/m3. Trong khi đó, phần lớn người dân chủ yếu là đồng bào thiểu số không đồng tình, bởi giá này quá cao.

Công trình nước sạch hơn 7 tỉ đồng mới đưa vào hoạt động đã “đắp chiếu”. Ảnh: QN

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, năm 2013, sau khi hạng mục nhà máy xử lý nước hoàn thành, chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch. UBND huyện Vân Canh không thống nhất được phương án xây dựng giá nước sạch (thời điểm 2013 giá nước sạch khoảng 4.500 đồng/m3), chỉ thống nhất ngang bằng với mức giá nước sinh hoạt mà huyện đang thu là 750 đồng/m3.

Các bên liên quan đã thống nhất báo cáo UBND tỉnh giao hạng mục nhà máy xử lý nước cho UBND huyện Vân Canh tổ chức vận hành cấp nước sạch từ tháng 12-2013 đến tháng 4-2014 thì nhà máy xử lý nước sạch dừng hoạt động, chỉ thực hiện cấp nước sinh hoạt cho đến nay.

Ông Trần Văn Phúc, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết thêm hiện nay để cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Vân Canh và các vùng phụ cận, sở đề xuất tiếp nhận toàn bộ hệ thống cấp nước sạch Vân Canh từ UBND huyện Vân Canh và giao Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành. Lập dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình, xây dựng giá nước theo quy định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

“Hiện nay, đối với Vân Canh, tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch hầu như chưa đạt phần trăm nào. Còn công trình nước ở phía trên chỉ là phục vụ sinh hoạt, không phải hệ thống nước sạch. Chỉ có một công trình nước sạch Vân Canh đang được sở đề xuất giao lại để tiến hành vận hành” - ông Phúc nói.•

Dự kiến cấp nước sinh hoạt cho 12.000 người dân

Công trình được khởi công từ năm 2012 do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư theo nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn, vốn trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

Công suất thiết kế ban đầu của hệ thống nước sạch này là

1.400 m3/ngày, dự kiến sẽ cấp nước sinh hoạt cho 12.000 người dân ở các xã Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh...

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-may-nuoc-sach-moi-van-hanh-da-dap-chieu-post712421.html