Nhà máy sản xuất giấy của Cty Cân Hải Phòng gây ô nhiễm: Hứa xử lý vẫn ngang nhiên xả thải?

Lãnh đạo nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cân Hải Phòng khẳng định trước dân sẽ khắc phục vấn đề nước thải nhưng Công ty này vẫn xả thải nước thải ra môi trường.

Nhà máy sản xuất giấy hứa khắc phục?

Từ năm 2008 người dân sinh sống ở xóm Chùa, Thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng liên tục gửi đơn thư kiến nghị lên các cấp chính quyền về việc nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cân Hải Phòng gây ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị của các hộ dân vẫn chưa được giải quyết cụ thể.

Bà N.T.L, người đại diện cho người dân sinh sống ở đây gửi các lá đơn kiến nghị đi khắp nơi cho biết: “Đơn thư bà con gửi từ năm 2008, gửi đi rất nhiều nơi nhưng địa phương cũng chưa có kế hoạch giải quyết cụ thể. Gần đây nhất nhà máy cũng hứa sẽ không xả thải nước thải ra ngoài, còn chính quyền xã giải quyết thuê máy cày để cày lại ruộng đồng cho bà con cấy nếu có thiệt hại sẽ có hướng giải quyết mới”.

Nước thải nhà máy sản xuất giấy rò rỉ ra môi trường

Nước thải nhà máy sản xuất giấy rò rỉ ra môi trường

Nhìn cánh đồng bỏ không bà L không khỏi xót xa: “Người dân chúng tôi chỉ biết trông cậy vào vài sào ruộng nhưng giờ lại xót xa nhìn ruộng bỏ không. Nguồn nước thì bị ô nhiễm bởi hóa chất nhà máy thải ra, thêm vào đó nước thải rò rỉ vào ruộng đồng thử hỏi có cây gì có thể sống được”.

Quá bức xúc trước tác động của nhà máy sản xuất giấy, bà con địa phương cũng đã nhiều lần “lập ấp” ngăn chặn nhà máy hoạt động.

Bà L cũng cho hay: “Dân không biết kêu ai, chỉ biết trông cậy vào chính quyền địa phương nhưng giờ không biết thế nào. Người dân nhiều lập chốt chặn trước cổng nhà máy nhưng trực tiếp chính quyền xuống phá cổng để công ty tiếp tục làm”.

Nói đến mức độ ô nhiễm của nước thải từ nhà máy giấy của Công ty Cân Hải Phòng, chị Lê Thị T cho biết: “Khi lấy nước từ mương vào ruộng đồng để cấy lúa, khi lội xuống ruộng, nước sùi bọt lên, cấy xong chân tay ghẻ nở hết ra. Cây lúa rất to nhưng mà đến thời kỳ lên đòng thì lại không có bông. Lãnh đạo nhà máy sản xuất giấy hứa bao nhiêu lần sẽ khắc phục cho dân nhưng hoàn toàn chỉ để đó”.

Chị T cũng không khỏi bức xúc: “Đơn thư cầu cứu gửi đi khắp nơi. Địa phương cho Công ty 20 ngày để khắc phục vấn đề nước thải nhưng đâu vẫn đấy chỉ ngừng chở tre về nhà máy thôi, yên yên lại cho tre về làm. Công ty cũng hứa nước thải chỉ xử lý trong cái bể chứa của công ty chứ không thải ra ngoài nhưng vẫn cứ thải nước ra con mương Chùa”.

"Kiến nghị của bà con gửi nhà máy giấy đều có căn cứ và thực tế"

Bà L, sinh sống ở đây kiến nghị: “Dân chúng tôi không thể chịu được tác động của nhà máy sản xuất giấy. Một là nhà máy đóng cửa, hai là di dời đi chỗ khác xa khu dân cư, ba là chuyển đổi làm cái khác chứ dân không thể sống được vì ô nhiễm không khí, nước thải của nhà máy”.

Mương Chùa trở thành con mương chết

Liên quan tới vấn đề nước thải của Công ty Cân Hải Phòng, Ông Dương Quang Hạnh, cán bộ xã An Hồng cho biết: “Vấn đề nước thải nhà máy thẩm thấu qua móng đá là điều khó tránh khỏi. Khi có đơn thư của bà con, địa phương cũng đã họp để lấy căn cứ giải quyết vấn đề môi trường. Bà con kiến nghị đều có căn cứ và thực tế cả”.

Cũng liên quan đến quyền hạn của cấp xã trong giải quyết vấn đề môi trường, ông Hạnh thẳng thắn cho hay: “Chính quyền xã không có chức năng kiểm tra vấn đề môi trường mà chỉ có trách nhiệm giải quyết các vụ việc có liên quan đến ô nhiễm môi trường. Xã cũng nhận đơn thư phản ánh của bà con, sau đó giải quyết rồi báo cáo lên cấp huyện.

Ông Hạnh cũng chia sẻ, Công ty không quản lý chặt chẽ vấn đề môi trường, sự cố xảy ra là tắc trách của người quản lý, đơn vị chủ quản chưa tốt.

Video: Nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cân Hải Phòng xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nha-may-san-xuat-giay-cua-cty-can-hai-phong-gay-o-nhiem-hua-xu-ly-van-ngang-nhien-xa-thai-d120444.html