Nhà máy thủy điện khổng lồ của Trung Quốc đi vào hoạt động

12 tổ máy của trạm thủy điện Ô Đông Đức ở Trung Quốc, đồng thời là nhà máy thủy điện lớn thứ bảy thế giới, đã chính thức đi vào hoạt động hôm 16/6, theo CGTN.

Với tổng công suất lắp đặt 10,2 triệu kilowatt, nhà máy thủy điện Ô Đông Đức là dự án trọng điểm trong chương trình truyền tải điện từ đông sang tây của Trung Quốc. Nhà máy này nằm trên sông Kim Sa gần ranh giới giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên.

Việc xây dựng trạm thủy điện Ô Đông Đức bắt đầu vào cuối năm 2015. Công trình này bắt đầu phát điện vào cuối tháng 6/2020.

Nhà máy thủy điện Ô Đông Đức. Ảnh: CFP.

Theo Wang Jintao, người đứng đầu nhà máy điện Ô Đông Đức thuộc Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc, tính đến ngày 16/6, nhà máy đã sản xuất 24,5 tỷ kWh điện, tương đương với khoảng 7,68 triệu tấn than tiêu chuẩn.

Yang Zongli, giám đốc bộ phận xây dựng dự án của Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc, cho biết dự án sẽ đóng góp vào mục tiêu đưa mức phát thải nhà kính về 0 vào năm 2060.

Nhà máy thủy điện Ô Đông Đức cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của Vành đai kinh tế sông Dương Tử. Với công suất tối đa, nhà máy thủy điện có thể tạo ra khoảng 38,9 tỷ kWh điện hàng năm.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-may-thuy-dien-khong-lo-cua-trung-quoc-di-vao-hoat-dong-post1228439.html