Nhà máy thủy điện Nước Chè 'cầm đèn chạy trước ô-tô'

Trong khi huyện chưa có quyết định phê duyệt giá đất cũng như cây cối, hoa màu để có cơ sở đền bù cho người dân thì chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nước Chè (xã Phước Mỹ, H. Phước Sơn, Quảng Nam) đã tự ý san lấp mặt bằng để thi công làm vùi lấp đất đai, cây cối, hoa màu của người dân. Qua kiểm tra, chính quyền H. Phước Sơn đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để tập trung giải quyết các thủ tục đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), thế nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho các phương tiện thi công, san lấp...

Thủy điện Nước Chè triển khai dự án khi chưa đáp ứng các thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Thủy điện Nước Chè triển khai dự án khi chưa đáp ứng các thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Dự án thủy điện Nước Chè do Cty Cổ phần Thủy điện Nước Chè làm chủ đầu tư với tổng diện tích khoảng 120ha, chiều dài theo dòng sông Nước Chè bị ảnh hưởng 7km, sâu 50m, tác động đến 1.000 hộ dân 2 xã Phước Năng, Phước Mỹ (H. Phước Sơn). Sau thời gian bị tạm dừng hoạt động, đến tháng 6-2018, dự án này bắt đầu triển khai.

Điều đáng nói, theo chính quyền địa phương cho biết, để thực hiện dự án, chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phê duyệt giá đất cũng như đơn giá cây cối, hoa màu để có cơ sở đền bù cho người dân. Thế nhưng Cty này tự ý thỏa thuận đền bù với người dân mà không cần theo các quy định hiện hành của Nhà nước. "Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất đai nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thủy điện nhưng chủ đầu tư không đền bù cho dân mà tự ý san ủi mặt bằng để thi công. Cách làm đó đã bị người dân phản đối, yêu cầu dừng thi công để kiểm kê cây cối, hoa màu, đất đai đền bù. Trước sự việc này, ngày 22-8, lãnh đạo huyện đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công để khắc phục"- ông Hồ Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ thông tin.

Theo biên bản làm việc ngày 22-8 giữa chính quyền địa phương với đại diện Cty Thủy điện Nước Chè, UBND H. Phước Sơn đã đề nghị: "Trong khi chờ đợi giải quyết các thủ tục về đất đai, đền bù GPMB theo đúng quy định, đề nghị Cty Thủy điện Nước Chè dừng toàn bộ hoạt động thi công các hạng mục của dự án; đồng thời khẩn trương di chuyển các phương tiện phục vụ thi công ra bãi tập kết. Khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng huyện, xã hoàn thành công tác đền bù, GPMB của dự án để chi trả tiền cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Nếu Cty chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, GPMB mà tiếp tục triển khai thi công thì huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương dừng việc triển khai dự án trên. Đồng thời phối hợp với UBND xã Phước Mỹ giải quyết dứt điểm các đơn khiếu kiện của người dân liên quan đến việc Cty san ủi làm vùi lấp đất đai, cây cối, hoa màu của người dân khi chưa thực hiện đền bù, hỗ trợ...". Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, sau buổi làm việc, chủ đầu tư trực tiếp xuống nhà các hộ dân bị ảnh hưởng tự thỏa thuận giá cả đền bù rồi tiếp tục thi công...

Ông Hồ Văn Bảo-Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ thông tin về vụ việc với P.V.

Đến ngày 28-8, UBND H. Phước Sơn tiếp tục có buổi làm việc với đại diện Cty Thủy điện Nước Chè, tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư dừng toàn bộ các hoạt động thi công các hạng mục; khẩn trương rà soát lại toàn bộ diện tích đất và danh sách hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng huyện và xã hoàn chỉnh các thủ tục đất đai để thực hiện hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định. "Đề nghị Cty Thủy điện Nước Chè triển khai dự án theo hướng GPMB đến đâu thi công xây dựng đến đó; có giải pháp khắc phục tình trạng đất đá đổ xuống làm ảnh hưởng mố cầu treo và đường vào khu sản xuất 703 tại thôn 3, xã Phước Mỹ; đồng thời phục hồi nguyên trạng và đúng vị trí ban đầu các mốc giới GPMB bị mất do đơn vị triển khai các hoạt động thi công; phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm những khiếu nại của các hộ dân liên quan đến việc Cty thi công san ủi tuyến kênh làm vùi lấp đất đai, cây cối hoa màu của người dân nằm ngoài diện tích thu hồi phía ta-luy âm..."- ông Nguyễn Quảng-Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn yêu cầu.

Như vậy có thể thấy, dù chưa thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án theo đúng quy định của Nhà nước, thế nhưng Cty Thủy điện Nước chè đã "cầm đèn chạy trước ô-tô", ngang nhiên thi công, san ủi mặt bằng khiến đất đai, cây cối, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Vụ việc trên dẫn đến người dân cản trở thi công, khiếu nại, khiếu kiện gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195135_nha-may-thuy-dien-nuoc-che-cam-den-chay-truoc-o-t.aspx