Nhà máy xe lửa Gia Lâm cho thuê làm bãi trông giữ xe trái phép?

Nhà máy xe lửa Gia Lâm nằm ở vị trí trung tâm quận Long Biên (Hà Nội), với quỹ đất lên tới gần 20 ha nhưng hiện trạng sử dụng đất tại nhà máy này có nhiều khu vực chủ yếu dùng để cho tư nhân thuê trái phép và hiện trạng rất khó thu hồi.

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm có diện tích 20 ha, nằm tại địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội, ở vị trí trung tâm của quận Long Biên, địa giới hành chính thuộc phường Gia Thụy và Ngọc Lâm, quận Long Biên, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố. Hiện trạng sử dụng đất tại nhà máy này có rất nhiều vấn đề, vì đất rộng nên bên trong nhà máy có những khu vực cho thuê, sử dụng sai mục đích, không hiệu quả và gây lãng phí, ô nhiễm môi trường đã nhiều năm gần đây. Hiện tại có 3 đơn vị đang quản lý tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm là Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm và Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Địa chỉ 583 Nguyễn văn cừ đang được cho thuê đã nhiều năm.

Địa chỉ 583 Nguyễn văn cừ đang được cho thuê đã nhiều năm.

Theo phản ánh của bạn đọc đến tòa soạn Phapluatnet, bên trong Nhà máy xe lửa Gia Lâm hiện nay vẫn còn tình trạng sử dụng đất công cho thuê làm bãi xe và kho hàng hóa. Cụ thể tại địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ thuộc đất của nhà máy nhưng đã nhiều năm trở lại đây đã biến thành nhà hàng và trung tâm tiệc cưới. PV PhapluatNet đã đi khảo sát thực tế tại khuôn viên nhà máy và trực tiếp chứng kiến có rất nhiều xe ô tô đang gửi tại đây, đặc biệt có cả xe bãi xe ô tô mới cùng một vài kho hàng đang hoạt động.

Ô tô đang chở hoàng hóa ra từ một kho xưởng trong nhà máy xe lửa.

Bãi xe ô tô khách và ô tô tải đang tập kết bên trong Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Rất nhiều ô tô đang được gửi tại trong nhà máy.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã liên hệ làm việc với công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm, tiếp PV là ông Thân Đức Nam, trưởng phòng tổ chức của nhà máy, ông Nam cho biết: "Tổng công ty đường sắt Việt Nam quản lý chung và giao cho các đơn vị ngành đường sắt sử dụng đất tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Gốc rễ của việc vẫn còn tồn tại 1 số doanh nghiệp đang thuê đất làm bãi nhà xưởng cũng như kiot bán hàng ở địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ đã có từ rất lâu rồi, từ thời giám đốc cũ Bùi Bá Nhuận còn quản lý nhà máy. Khi đương chức, ông Nhuận đã có những hợp đồng với các bên đó, hiện giờ nhà máy xe lửa không nắm bắt được vấn đề này cũng như không có thẩm quyền tại đấy. Mặc dù rất muốn vào làm việc tại địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ nhưng người ta cũng không muốn hợp tác bởi vì lãnh đạo trước đã cho thuê từ 20 năm trước và thu tiền về 1 cục, bây giờ vào làm việc thì người thuê chỗ 583 đưa ra lý do là tiền thuê đã nộp cho nhà máy rồi và có đầy đủ các giấy tờ nên rất khó làm việc".
Theo tìm hiểu của PV, diện tích tại địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ đang cho thuê lên đến hơn 1.500 m2. Theo đại diện Nhà máy xe lửa Gia Lâm thì hiện giờ chỗ đất này đang có chủ trương thu về của Thành phố nhưng việc các bên liên quan không hợp tác đang gây nên sự chậm trễ và rất khó xử lý cho Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ đang được cho thuê thành kiot, cửa hàng, siêu thị, kho xưởng và tồn tại đã nhiều năm.

PV có hỏi đến vấn đề tiền thuê hàng tháng thì được sử dụng như thế nào? ông Nguyễn Thanh Bình, phụ trách việc quản trị của nhà máy xe lửa đã trả lời: "Vấn đề này tốt nhất em không nên hỏi bởi vì bản thân anh còn không biết, việc này là của các thế hệ trước rồi, hiện nay bọn anh vẫn phải nộp thuế cũng như là tiền thuê đất ở đấy, những vấn đề khác thì bọn anh không biết".

Phía bên trong nhà máy xe lửa Gia Lâm hiện tại vẫn đang có bãi tập kết xe ô tô của 1 số đơn vị doanh nghiệp bên ngoài và kho xưởng chứa hàng hóa, hằng ngày các xe vẫn ra vào vẫn tấp nập tại đây. PV có đề cập đến vấn đề tại sao bên trong nhà máy vẫn diễn ra tình trạng này thì đại diện nhà máy xe lửa Gia Lâm khẳng định với PV rằng khu đất phía ngoài gần đường Nguyễn Văn Cừ hiện thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội quản lý, nếu báo chí muốn lấy thông tin thì chúng tôi có thể cung cấp số điện thoại để các bạn tiện liên hệ. Nhưng khi PV đề nghị cung cấp số điện thoại của Công ty vận tải đường sắt Hà Nội thì ông Nguyễn Thanh Bình lại lấy lý do là không có số.

Để làm rõ về các vấn đề sai phạm đang diễn ra trong Nhà máy xe lửa Gia Lâm, PV Phapluatnet đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Tiệp, thanh tra xây dựng UBND phường Gia Thụy, tại buổi làm việc ông Tiệp nói: "Vấn đề Nhà máy xe lửa Gia Lâm đang cho thuê sử dụng đất công sai mục đích thì bên phía nhà máy người ta quản lý và người ta không báo cáo với ủy ban. Việc cho thuê mượn diện tích làm bãi xe cũng như là kiot bán hàng hóa thì Ủy ban sẽ tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo cấp trên và sẽ làm công văn yêu cầu Nhà máy xe lửa cung cấp toàn bộ thông tin. Tại địa chỉ 583 Nguyễn Văn Cừ có cho thuê để làm siêu thị cũng như nhà hàng, kho hàng thì từ khi bản thân tôi về đây cũng đã tồn tại như vậy rồi. Chủ thuế là ai thì anh em thanh tra xây dựng cũng không nắm được, bên mình sẽ kiểm tra lại vấn đề này sau đó sẽ thông tin lại cho báo bạn sớm".

Tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua, PV có liên hệ làm việc lại với UBND phường Gia Thụy rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

PhapluatNet sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Nhóm PV

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nha-may-xe-lua-gia-lam-su-dung-dat-cong-cho-thue-trai-phep-kiem-loi