Nhà nghèo, con bị ung thư não

Chị Nguyễn Thị Ngân Hà sinh, năm 1994, cư ngụ tại Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh bi đát: đứa con nhỏ của chị là cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt, sinh năm 2013, bị bệnh ung thư não giai đoạn 4.

Quảng cáo

Cháu được nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) điều trị một thời gian, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu. Hiện nay, cháu Kiệt đang hóa trị và xạ trị tại phòng 304, khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu.

Cháu Kiệt bị bệnh ung thư não

Cháu Kiệt bị bệnh ung thư não

Chị Hà cho biết, con chị rất yếu, bị liệt nửa người, di chuyển khó khăn. Gia cảnh của chị Hà rất khó khăn, vợ chồng chưa có nhà riêng, không đất canh tác, chồng chị đi làm thuê.

Con bệnh nặng, cha mẹ chị Hà cũng bị bệnh khớp, hen phế quản và đang uống thuốc thường xuyên. Căn bệnh quái ác khiến gia đình chị Hà rơi vào kiệt quệ, phải mang nợ gần 200 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

S.Nghệ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nha-ngheo-con-bi-ung-thu-nao-post55171.html