Nhà ngoại giao Anh kỳ cựu trở thành tân Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 12/5 đã bổ nhiệm ông Martin Griffiths - một nhà ngoại giao Anh với kinh nghiệm quốc tế sâu rộng làm Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo thay thế ông Mark Lowcock.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 12/5 đã bổ nhiệm ông Martin Griffiths làm Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo. (Nguồn: Reuters)

Ông Martin Griffiths, hiện là Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen, sẽ vẫn tiếp tục đảm trách nhiệm vụ này cho đến khi LHQ tìm được người để chuyển giao.

Với sự lựa chọn của Tổng Thư ký LHQ, ông Griffiths, 69 tuổi, là công dân Anh thứ năm liên tiếp đảm nhiệm chiếc ghế Phó Tổng Thư ký LHQ - đứng đầu Văn phòng LHQ về điều phối các hoạt động nhân đạokể từ năm 2007.

Theo thông cáo báo chí ngày 12/5 của LHQ, ông Griffiths là người có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực nhân đạo cũng như trong tìm kiếm các giải pháp xung đột quốc tế.

Ông Griffiths từng là cố vấn cho 3 đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Syria và từng là Phó Trưởng phái bộ giám sát ở Syria. Ông cũng từng giữ chức Giám đốc điều hành đầu tiên của Viện Hòa bình châu Âu và Giám đốc sáng lập Trung tâm đối thoại nhân đạo tại Geneva.

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học London, ông Griffiths có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngoại giao của Anh, LHQ, nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế và cả các tổ chức phi chính phủ.

Ông có thể sử dụng tiếng Pháp.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-ngoai-giao-anh-ky-cuu-tro-thanh-tan-pho-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-145045.html