Nhà như lò gạch ở Quảng Ninh được báo Mỹ ngợi khen

Căn nhà thô mộc không sơn trát, kiến trúc đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa khiến báo ngoại không ngớt lời ngợi khen.

Đây là căn nhà ở Mạo Khê, Quảng Ninh. Mới đây, tạp chí kiến trúc uy tín của Mỹ ArchDaily vừa đăng tải và dành lời khen ngợi cho công trình “rất Việt Nam” này.

Theo lời giới thiệu từ kiến trúc sư, 75% dân số Việt Nam sống bằng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân số tăng, khiến diện tích đất canh tác bị thu hẹp.

Điều này khiến môi trường sống tự nhiên bị bạn chế, mối liên hệ giữa con người và thiên thiên bị ngắt quãng.

Từ đó, các kiến trúc sư đã thiết kế nên một kiến trúc thông minh có tên “Tổ khuyến nông” kết hợp giữa nhà ở và đất canh tác.

Mỗi ngôi nhà “Tổ khuyến nông” sẽ có 2 phần chính: khung và bìa.

Tùy theo khu vực với những đặc trưng khác nhau: nông thôn, khu vực dễ ngập lụt, khu vực tái định cư, khu vực dành cho người thu nhập thấp… mà có thể linh hoạt sửa đổi thiết kế cho phù hợp.

Phần khung chịu lực 2 tầng được gia cố bằng bê tông cốt thép, bao gồm móng, cột, sàn, mái, cầu thang. Chi phí cho phần khung là 150 triệu đồng.

Phần khung được làm rất chắc chắn, có thể mở rộng hoặc xây thêm tầng nếu muốn.

Phần bìa bao gồm tường, cửa, vách ngăn, có thể sử dụng các vật liệu phù hợp với từng địa phương như gỗ, gạch, đất…

Chi phí cho phần bìa sẽ phụ thuộc vào vật liệu mà gia chủ lựa chọn trong xây dựng.

Mái nhà được sử dụng để trồng trọt, có hệ thống lấy nước mưa, trữ nước và tái sử dụng để tưới tiêu cho cây trồng.

Trong quá trình xây dựng, gia chủ sẽ trực tiếp tham gia để chủ động phân chia không gian sống theo nhu cầu riêng.

Ngoài ra, chủ nhà cũng là người đề xuất vật liệu sử dụng trong xây dựng để phù hợp với địa phương và khả năng tài chính của mình.

Căn nhà được thiết kế có khá nhiều cửa sổ và không gian mở để ánh sáng và gió tự nhiên dễ dàng phân bổ tới từng ngóc ngách.

Cây xanh được trồng khá nhiều cả ở trong nhà.

Cây xanh thường được trồng dưới các giếng trời để phát triển tốt hơn.

Khu vực phòng khách kiêm phòng ngủ - nét đặc trưng thường thấy trong các ngôi nhà ở nông thôn.

Cầu thang chắc chắn với hệ thống thông gió.

Bản vẽ mô tả một khu vực với các căn nhà "Tổ khuyến nông".

Bố cục của một căn nhà.

Bản vẽ sơ đồ nhà.

Bản vẽ mô tả hệ thống lưu trữ và tái sử dụng nước mưa.

Bình Nguyễn (Theo ArchDaily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/nha-nhu-lo-gach-o-quang-ninh-duoc-bao-my-ngoi-khen-910107.html