Nhà nước Lào tặng Huân chương các tập thể, cá nhân QĐND Việt Nam

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Huân chương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào tặng các tập thể, cá nhân thuộc QĐND Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng nhất tặng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tới dự và đồng chủ trì buổi lễ, có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào.

Cùng dự có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Quân ủy T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư; đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào.

Những năm qua, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã gắn bó chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều mặt, đạt được kết quả quan trọng; đặc biệt trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017” vừa qua, Quân đội hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký “Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác”, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, thật sự có sức lan tỏa rộng lớn trong các cơ quan, đơn vị Quân đội cũng như nhân dân hai nước, với những hoạt động kỷ niệm, các cuộc gặp mặt, giao lưu, cuộc thi sáng tác văn học-nghệ thuật, nhiếp ảnh về tình đoàn kết chiến đấu Việt-Lào; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường và tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị-xã hội và làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào đánh giá cao sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam thời gian qua. Đồng thời khẳng định, QĐND Lào luôn nhận thức sâu sắc, thành công của cách mạng Lào trong kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Lào hôm nay có sự giúp đỡ hiệu quả của QĐND Việt Nam; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Quân đội hai nước tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, giúp đỡ lẫn nhau thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng nhất tặng Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã dành tặng cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam. Đồng chí nêu rõ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, cùng sống chung trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông… và có mối quan hệ gắn bó với nhau từ lâu đời, cùng chống kẻ thù chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dân và Quân đội hai nước đã trở thành những người bạn chiến đấu, những người đồng chí, anh em thân thiết trên cùng trận tuyến.

Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được các lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và Quân đội hai nước dày công vun đắp, trải qua bao biến cố lịch sử, vượt lên mọi thử thách, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có...

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến quan hệ hai nước, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… Mỗi nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Song dù trong điều kiện nào, tin tưởng rằng, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới..., góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, cũng như vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHDCND Lào trao Huân chương Ít-xa-la (hạng: nhất, nhì, ba), Huân chương Lao động ( hạng: nhất, nhì, ba), Huân chương Anh dũng (hạng hai, hạng ba) tặng 69 tập thể và 22 cá nhân thuộc QĐND Việt Nam, vì đã có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

TRẦN QUYẾT - MINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37536902-nha-nuoc-lao-tang-huan-chuong-cac-tap-the-ca-nhan-qdnd-viet-nam.html