Nhà ông Park là mối lo của các đối thủ đến Việt Nam

Nhà chuyên gia dành cho ông Park Hang-seo và cộng sự nằm trong khuôn viên LĐBĐ Việt Nam và nhìn thẳng ra sân tập các đội tuyển.

Đội tuyển Thái Lan quyết định thuê sân tập của CLB Viettel để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam vào tối 19/11. Thầy trò ông Akira Nishino sẽ có ít nhất hai buổi tập ở đó trước khi làm quen sân Mỹ Đình một ngày trước trận đấu.

Nguyên nhân là trong quá trình tập luyện ở Malaysia, Chanathip Songkrasin và đồng đội bị kênh truyền hình Astro Arena quay lén từ trên cây. Đây không phải lần đầu tiên thầy trò ông Nishino bị "lộ bài" trước trận đấu.

Nhà chuyên gia của VFF bố trí cho ông Park nhìn thẳng ra sân tập.

Nhà chuyên gia của VFF bố trí cho ông Park nhìn thẳng ra sân tập.

Động thái của tuyển Thái Lan là dễ hiểu, đặc biệt khi họ biết sân tập được chủ nhà bố trí lại nằm trong khuôn viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ở đó không chỉ có khu văn phòng, mà còn là khu nhà ở dành cho vận động viên, quan chức và chuyên gia của VFF.

Không khó để người Thái biết nhà của ông Park Hang-seo cũng nằm trong khu vực này. Ở góc độ là đối thủ, lại nhạy cảm như chiến lược gia người Nhật Bản, làm sao họ an tâm bố trí đội hình, lên chiến thuật ngay trước mũi của đối phương.

"Cẩn tắc, vô ưu", Thái Lan cứ thuê sân tập riêng để tập trung vào chuyên môn, không để việc bị quay lén làm ảnh hưởng khi đã cố gắng bảo vệ mình. Không riêng gì Thái Lan, tuyển UAE cũng không tập ở sân tập mà VFF bố trí sẵn.

Đoàn quân của ông Bert van Marwijk đóng quân và tập luyện ở sân SCG của CLB Muangthong (Thái Lan) trước khi bay sang Hà Nội làm quen với sân Mỹ Đình một ngày trước trận đấu. Chỉ có tuyển Malaysia là tập ở sân của VFF.

Trong khu vực Đông Nam Á, cũng không có nhiều Liên đoàn có sân tập ngay trong trụ sở như VFF và Liên đoàn Bóng đá Lào. Khi sang các nước khác làm khách, tuyển Việt Nam tập luyện trên các sân riêng biệt do người của đội tuyển đi khảo sát.

Công việc đó cũng giống như cách người Thái làm, nhằm đảm bảo an toàn cho khâu tập luyện, tránh bị đối phương thăm dò. Cách đây chưa đầy 10 ngày, phái đoàn Thái Lan đã có mặt ở Hà Nội để dự lễ vinh danh AFF Awards. Họ cũng đồng thời làm việc với VFF để tìm sân tập khác.

Hàng rào bằng tôn che toàn bộ khu sân tập của tuyển Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhà của ông Park thật ra chỉ là một yếu tố nhỏ trong quyết định tìm sân tập kín đáo, tránh lộ bài của người Thái. Sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF là sân đạt tiêu chuẩn của FIFA, lại gần khách sạn và sân thi đấu Mỹ Đình. Có điều, sân không kín đáo và riêng biệt như một sân vận động.

HLV Nishino từng cho rào tôn xung quanh khu sân tập của CLB Windmill ở ngoại ô thủ đô Bangkok suốt quá trình chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Khi mà cuộc chiến do thám, bảo mật thông tin là một phần quan trọng thì nhà cầm quân người Nhật không lý gì lại không đề cao.

Chiều nay (16/11), tuyển Thái Lan có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho loạt trận thứ 5. Ở trận lượt đi trên sân Thammasat, hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Sau thất bại trước Malaysia 2-1, Thái Lan mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam.

Thứ tự các đội ở bảng G sau 4 lượt đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

Chanathip: 'Thái Lan sẽ sửa sai trước Việt Nam' Chia sẻ sau thất bại trước Malaysia, Chanathip Songkrasin của tuyển Thái Lan hứa với người hâm mộ sẽ chơi tốt trước tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách ngày 19/11 tới.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-ong-park-la-moi-lo-cua-cac-doi-thu-den-viet-nam-post1013819.html