Nhà sản xuất Dung Bình Dương rút đơn kiện Trúc Anh

Dung Bình Dương từng bức xúc tố Trúc Anh chảnh chọe, vi phạm hợp đồng. Sau buổi làm việc chiều 19/9, nhà sản xuất quyết định bỏ qua cho nữ diễn viên.

Trao đổi với Zing, đại diện của nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết chiều 19/9, diễn viên Trúc Anh cùng mẹ tới công ty tặng hoa, gửi lời xin lỗi.

Năm 2021, Dung Bình Dương tuyên bố khởi kiện Trúc Anh vì vi phạm hợp đồng. Theo đại diện của Dung Bình Dương, trong cuộc gặp mặt diễn ra chiều 19/9, Trúc Anh chia sẻ cô buồn vì những ồn ào xảy ra thời gian qua.

Trúc Anh giải thích tuổi còn nhỏ, tính tình ít nói nên khiến nhà sản xuất buồn lòng. Nữ diễn viên hy vọng Dung Bình Dương tha thứ và bỏ qua. Trước thành ý của Trúc Anh, nhà sản xuất Dung Bình Dương quyết định không gửi đơn kiện. Đại diện của Dung Bình Dương nói thêm bà đồng cảm khi thời gian qua Trúc Anh bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Cộng thêm việc tăng 8 kg sau dịch bệnh Covid-19, Trúc Anh khá mặc cảm.

 Trúc Anh và bà Dung Bình Dương trong buổi gặp mặt chiều 19/9.

Trúc Anh và bà Dung Bình Dương trong buổi gặp mặt chiều 19/9.

Trúc Anh từng đảm nhận vai chính trong phim Ngốc ơi, tuổi 17. Khi đó, nữ diễn viên ký hợp đồng độc quyền với công ty của nhà sản xuất Dung Bình Dương. Theo nội dung hợp đồng, Trúc Anh phải thông qua công ty mỗi khi muốn ký kết hay làm việc với bất cứ đơn vị nào khác. Hợp đồng có hiệu lực trong 5 năm. Nếu làm sai, nữ diễn viên phải chịu chế tài theo quy định.

Tuy nhiên, Trúc Anh tham gia Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ mà không xin phép công ty quản lý. Theo nhà sản xuất, hành động của Trúc Anh ảnh hưởng đến bộ phim Ngốc ơi tuổi 17 và khiến phim thua lỗ hơn 22 tỷ đồng. Sau Mắt biếc, Trúc Anh tiếp tục tham gia Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ.

Bà Dung Bình Dương bức xúc cho biết Trúc Anh vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Bà từng nghĩ bỏ qua mọi chuyện nhưng khi nữ diễn viên cùng đoàn phim Ngốc ơi, tuổi 17 ra Huế tham gia Liên hoan phim Việt Nam, bà bất ngờ trước thái độ của cô.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương đã thuê luật sư soạn đơn kiện Trúc Anh vào đầu năm 2022 và dự định gửi lên Tòa án Nhân dân Quận 1. Sau đó, phía Trúc Anh nhiều lần nhắn tin xin lỗi, gửi hoa… Chỉ khi Trúc Anh đến công ty trực tiếp xin lỗi, bà Dung Bình Dương mới đồng ý bỏ qua.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-san-xuat-dung-binh-duong-rut-don-kien-truc-anh-post1357017.html