Nhà sản xuất linh kiện hàng không Mỹ tìm nhà cung cấp Việt Nam

Công ty Universal Alloy Corporation Asia Pte. Ltd. (UAC) đang muốn tìm kiếm các nhà cung thiết bị và dịch vụ trong nước cho dự án đầu tư linh kiện hàng không của mình tại thành phố Đà Nẵng.

 Ông Kevin Loebbaka, Tổng Giám đốc Điều hành của tập đoàn UAC (giữa) và các nhà đầu tư nước ngoài tại buổi Tọa đàm mùa xuân diễn ra tại Đà Nẵng hôm nay (1-3). Ảnh: Nhân Tâm

Ông Kevin Loebbaka, Tổng Giám đốc Điều hành của tập đoàn UAC (giữa) và các nhà đầu tư nước ngoài tại buổi Tọa đàm mùa xuân diễn ra tại Đà Nẵng hôm nay (1-3). Ảnh: Nhân Tâm

Ông Kevin Loebbaka, Tổng Giám đốc Điều hành của tập đoàn UAC (có trụ sở tại Mỹ), cho biết thông tin trên khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong khuôn khổ sự kiện Tọa đàm mùa xuân (Spring Dialogue) 2019 diễn ra tại Đà Nẳng hôm nay (1-3).

Cụ thể, UAC sẽ mua các máy móc hậu cần, bao bì, trang thiết bị, vật tư… từ các công ty trong nước, đặc biệt là Đà Nẵng, để phục vụ cho dự án có tổng vốn đầu tư 170 triệu đô la của mình.

“Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Đại học Bách khoa Đà Nãng và Cao đẳng Nghề Đà Nẵng để đào tạo nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn phục vụ cho dự án của mình”, ông Loebbaka nói và giải thích công ty có kế hoạch tuyển dụng 650 nhân công vào năm 2021 và trên 1.000 người vào hai năm tiếp theo với các vị trí kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ.

Về lý do chọn Đà Nẵng để đầu tư, cũng là nhà máy đầu tiên của tập đoàn ở Châu Á và Việt Nam, đại diện của UAC cho biết hơn 30% đơn đặt hàng mới máy bay Boeing và Airbus trên thế giới đến từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Khi đó, các quốc gia trong khu vực này sẽ là điểm đến của các dự án sản xuất hàng không.

“Riêng tại Việt Nam, VietJet Air đã đặt mua 65 chiếc Airbus A320 và A321 trong khi Bamboo Airways đặt mua 20 máy bay Boeing 787 – Dream Liner”, ông nói và cho biết thêm đây rõ ràng là tiềm năng rất lớn dành cho các nhà đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực hàng không như UAC.

Được biết, UAC sẽ sản xuất 4.000 chi tiết máy bay tại Đà Nẵng cho các đơn hàng sản xuất máy bay Boeing 787, 777 và 737 tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

IPP đầu tư khu phức hợp thương mại tại Đà Nẵng

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285802/nha-san-xuat-linh-kien-hang-khong-my-tim-nha-cung-cap-viet-nam.html