Nhà sản xuất phim 'Ròm' bị phạt 40 triệu đồng

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị sản xuất phim 'Ròm' với lý do tự ý phát hành phim khi chưa được phép.

Ngày 14/10, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xử phạt hành chính với công ty sản xuất phim Hoan Khê (HK Film).

Lý do là đơn vị phát hành này đã đưa tác phẩm Ròm đi tham gia Liên hoan phim quốc tế Busan mà chưa được cấp phép. Nhà sản xuất phải nộp phạt số tiền 40 triệu đồng và trong vòng 10 ngày phải hủy bản phim đã gửi tham gia nếu không sẽ bị tính là tình tiết tăng nặng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhà sản xuất rút phim Ròm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhà sản xuất rút phim Ròm.

Theo thông báo từ Bộ Văn hóa, trước đó nhà sản xuất phim đã bị yêu cầu chỉnh sửa và kiểm duyệt lại để được cấp phép phổ biến bộ phim từ ngày 4/9. Đồng thời phía công ty HK Film đã cam kết không gửi phim dự thi.

Nhưng tại lễ trao giải Liên hoan phim Busan diễn ra vào ngày 12/10, bộ phim vẫn được xướng tên nhận giải ở hạng mục New Currents.

Dự án điện ảnh Ròm được đạo diễn Trần Thanh Huy phát triển từ phim ngắn 16:30. Chuyện phim xoay quanh những cậu bé bụi đời, bán vé số trên đường phố Sài Gòn. Đóng chính trong phim là Trần Thanh Khoa - em trai của đạo diễn và Anh Tú Wilson.

Ê-kíp đã tự ý gửi Ròm tới Liên hoan phim Busan trước khi trình duyệt Cục Điện ảnh.

Trước đó, Liên hoan phim quốc tế Busan tổ chức suất công chiếu của Ròm vào ngày 4/10, cũng như thêm hai buổi chiếu nữa trong khuôn khổ sự kiện.

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-san-xuat-phim-rom-bi-phat-40-trieu-dong-post1001480.html