Nhà sáng chế nông dân tạo ra chiếc máy nông nghiệp '15 trong 1'

Chỉ tốt nghiệp THPT, lại không qua trường lớp cơ khí, kỹ thuật nào nhưng anh Tạ Đình Huy (SN 1982, trú tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã tự nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp đa năng '15 trong 1' tiện lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.

Anh Huy giới thiệu các tính năng của chiếc máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1” với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm quan gian trưng bày. Ảnh: TL

Anh Huy giới thiệu các tính năng của chiếc máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1” với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm quan gian trưng bày. Ảnh: TL

Giấc mơ đại học ngành cơ khí bị bỏ ngang

Sau nhiều lần liên hệ, chúng tôi mới có dịp gặp được anh Tạ Đình Huy vào những ngày cuối đông 2018. Trước đó, nhà sáng chế nông dân này đang bận rộn với các dự án cung cấp máy nông nghiệp đa năng cho bà con nông dân ở vùng Tây Bắc.

Anh Huy kể, anh sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng đất nghèo xã Thượng Vực. Từ nhỏ anh đã chứng kiến cảnh người nông dân vất vả bởi chủ yếu lao động thủ công. Rồi từ đó, anh bắt đầu nuôi ước mơ học đại học ngành cơ khí, tìm hiểu về tính năng của những chiếc máy cày. Tuy nhiên, đến năm học lớp 10 thì bố anh mất. Trụ cột kinh tế của gia đình không còn, buộc anh phải tạm thời từ bỏ giấc mơ, cố học hết lớp 12 rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Huy mở cửa hiệu sửa chữa xe máy. Cũng thời gian này, anh bắt đầu tìm mua những chiếc xe máy cũ hỏng đem về mày mò nghiên cứu, chế lại thành chiếc máy nông nghiệp với tiêu chí giá thành rẻ, sử dụng dễ dàng, hiệu quả. “Thời gian đầu, có những đêm tôi phải thức trắng để mày mò, học hỏi vẽ phác thảo các bộ phận, chi tiết, tính toán công năng, thông số kỹ thuật, cách sử dụng để chế tạo ra hình thù chiếc máy. Chứng kiến cảnh ấy, hàng xóm đã không tiếc lời gièm pha, chế nhạo, cho tôi là “hâm”, là “dở người”. Thậm chí, người thân trong gia đình cũng ra sức khuyên ngăn khi họ thấy mất đi khoản tiền lớn mà chưa thấy kết quả gì. Thế nhưng, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ”, anh Huy tâm sự.

Trong suốt mấy năm liên tục thử nghiệm, tìm tòi, anh Huy không quản ngại khó khăn đến nhiều xưởng cơ khí để học hỏi, đọc thêm kiến thức trên sách báo. Anh cũng gặp những người đi trước trong lĩnh vực chế tạo máy móc nông nghiệp để nắm bắt thị trường. Qua đó, anh Huy tiếp cận, tích lũy được nhiều kỹ thuật, kỹ năng trong cái nghề mà mình theo đuổi.

Chiếc máy nông nghiệp “made in Việt Nam” ra đời

Chiếc máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1” anh Huy sáng tạo đã có mặt ở nhiều vùng miền của Tổ quốc. Ảnh: TL

Năm 2005, chiếc máy nông nghiệp có chức năng làm đất, phun thuốc sâu và bơm nước của anh Huy ra đời sau nhiều tháng ngày dày công nghiên cứu. Tuy nhiên, chiếc máy này chưa thực sự hoàn thiện, bắt mắt người nông dân.

Để khắc phục nhược điểm của thiết bị như cồng kềnh, không bắt mắt và hoạt động hạn chế ở một số địa hình phức tạp, anh Huy lại mày mò, ngày đêm cải tiến để thiết bị ưa nhìn hơn và có thêm một số tính năng khác. Niềm vui đến với anh Huy sau một thời gian mày mò cải tiến máy móc, anh đã nhận được một số “đơn đặt hàng” của bà con nông dân vùng lân cận. Chính việc này đã tạo thêm động lực cho anh đam mê sáng tạo, từ đó các loại máy nông nghiệp mới với phiên bản hoàn thiện hơn được anh Huy cho ra đời và tích hợp thêm nhiều tính năng, công dụng cùng lúc để tiết kiệm được chi phí cho người nông dân.

Năm 2010, anh Huy quyết định bỏ hẳn nghề sửa xe máy, dành thời gian theo đuổi đam mê sáng chế máy móc nông nghiệp. Một lần nữa người thân lại lên tiếng không đồng tình, bởi anh đang là trụ cột kinh tế gia đình. “Khó khăn nhất với tôi không chỉ vấn đề tài chính mà lớn hơn là tinh thần, bởi không ai ủng hộ tôi theo đuổi việc tạo ra máy nông nghiệp đa chức năng”, anh Huy nhớ lại.

Trước sự phản đối quyết liệt từ gia đình, anh vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ sáng chế máy nông nghiệp. Anh đi khắp nơi để tìm hiểu những mong muốn và cách làm nông nghiệp của người dân, tìm gặp những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí để học tập.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, năm 2014, anh tiếp tục chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp có thêm 7 chức năng so với thiết bị đầu tiên gồm: Cày, bừa, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước.

Không dừng lại ở đó, một thời gian sau, anh Huy nâng cấp chiếc máy lên “12 in 1” với 4 chức năng được bổ sung là: Đào bùn cà phê, đào phân vi sinh, cấy lúa và di chuyển vật nặng trong vườn. Đầu 2016, anh tiếp tục tăng thêm 3 chức năng cho máy là: Đào hố trồng cây, phát điện, đào mương.

Hiện chiếc máy nông nghiệp đa năng của anh Huy đã có tới 15 chức năng, thường gọi là “15 trong 1” và cũng đã được cải tạo nhiều về mặt hình thức. Chiếc máy phục vụ hầu hết các công đoạn, từ đơn giản đến phức tạp trong sản xuất nông nghiệp, thế nhưng lại có giá thành rất hợp lý, phù hợp với túi tiền của người nông dân giá chỉ từ 12-30 triệu đồng/chiếc tùy theo nhu cầu lắp đặt ít hay nhiều chức năng khác nhau cho máy. Đồng thời, các chi tiết khớp nối và chốt định vị rất đơn giản dễ dàng tháo lắp, mỗi lần lắp thiết bị người nông dân chỉ mất vài phút thao tác. Tính đến nay, anh Huy đã bán được khoảng 3.000 chiếc máy nông nghiệp đa chức năng này.

“Nhà sáng chế nông dân” gặt hái nhiều danh hiệu

Anh Huy được chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Sau thành công, anh Huy đã tham gia nhiều cuộc thi sáng chế và đạt giải cao như: Giải nhất “Nhà sáng chế”, “Ai là chuyên gia”, “Sáng tạo Việt”. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia các phong trào của Hội Nông dân xã nhà phát động.

Kết thúc các cuộc thi cũng đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho nhà sáng chế nông dân. Chiếc máy nông nghiệp đa năng của Tạ Đình Huy đã đạt giải Nhất chương trình “Nhà sáng chế”. Anh cũng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015”. Cùng năm 2015, anh Huy đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; Người tốt, việc tốt cấp huyện; Chiến sĩ Thi đua cấp thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Năm 2016, anh Huy được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, anh Huy còn là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu của Thành đoàn Hà Nội và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Ngày 19/3/2017, anh Tạ Đình Huy nhận được Bằng khen và tuyên dương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Đối với anh Huy, đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn. Anh mong rằng câu chuyện của mình sẽ là động lực cho các bạn trẻ không ngừng cố gắng theo đuổi ước mơ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Huy vui mừng chia sẻ thêm, hiện nay sáng chế chiếc máy nông nghiệp đa chức năng của anh đã lọt vào tốp 2 của cuộc thi “Sáng tạo nhà nông toàn quốc năm 2018”. Trong suốt cuộc trò chuyện, anh luôn tự hào mình đang có một gia đình hạnh phúc, người vợ đảm đang và các con ngoan ngoãn, học giỏi.

Ông Đỗ Văn Bàng - một trong những nông dân đang sử dụng chiếc máy của anh Tạ Đình Huy cho biết: “Ngày trước chưa có máy của anh Huy, chúng tôi cày bừa bằng trâu. Còn bây giờ thì đỡ rất nhiều. Trâu bò có khi chỉ làm được một sào/ngày, còn máy của anh Huy có thể làm được hàng chục sào/ngày. Hiện nay chúng tôi đã có thể chủ động cày bừa. Máy móc thiết kế đơn giản, lắp đặt thuận tiện nên chúng tôi rất vui”.

H.Phong - Đ.Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nha-sang-che-nong-dan-tao-ra-chiec-may-nong-nghiep-15-trong-1-20190114203438068.htm