Nhà sáng lập WikiLeaks bị bắt giữ

Reuters đưa tin, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ ngày hôm nay sau khi họ được mời tới Đại sứ quán Ecuador, nơi ông Assange lưu trú từ năm 2012.

Ảnh chụp Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đứng ở ban công Đại sứ quán Ecuador tháng 5-2017 (Ảnh: AP)

Ảnh chụp Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đứng ở ban công Đại sứ quán Ecuador tháng 5-2017 (Ảnh: AP)

Thông cáo của Cảnh sát Anh nói rõ: “Julian Assange, 47 tuổi, hôm nay, thứ Năm ngày 11-4, đã bị các nhân viên của Sở Cảnh sát trung tâm (MPS) bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador”.

Cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ Assange sau khi được Đại sứ Ecuador tại Anh mời tới Đại sứ quán khi có quyết định thu hồi quy chế tị nạn của chính phủ Ecuador.

Thông cáo nói thêm, Assange hiện bị tạm giam tại Sở Cảnh sát trung tâm London trước khi được đưa tới Tòa án Westminster Magistrate sớm nhất có thể.

Nhà sáng lập WikiLeaks đã không rời khỏi khuôn viên của Đại sứ quán Ecuador từ tháng 8-2012 do lo ngại nếu ra khỏi vùng đất ngoại giao của Ecuador, ông sẽ bị bắt giữ và dẫn độ về Mỹ để chịu án phạt do công bố hàng nghìn tài liệu quân sự và ngoại giao mật thông qua mạng WikiLeaks.

N.T

Theo Reuters, AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39821402-nha-sang-lap-wikileaks-bi-bat-giu.html