Nhà sập khi tháo dỡ, 1 người mắt kẹt được giải cứu

Phải mất một giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ cứu nạn mới đưa được nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát do sập nhà khi tháo dỡ ra.

Vụ sập nhà khi đang tháo dỡ xảy ra vào chiều 6-6, tại vườn của gia đình ông Nguyễn Khoa Toàn (ở ngõ 31, đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) khiến công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cảnh sát và cán bộ y tế đưa nạn nhân từ dưới đống đổ nát ra để đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát và cán bộ y tế đưa nạn nhân từ dưới đống đổ nát ra để đưa đi cấp cứu.

Để thi công nhà mới, ông Toàn đã thuê hai nhóm thợ đến tháo dỡ ngôi nhà cũ. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi các nhóm thợ đang khoan, tháo dỡ thì ngôi nhà cũ bỗng sập đổ xuống.

Cú sập bất ngờ khiến anh Trần Hữu Thống (27 tuổi, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều hàng chục chiến sĩ, hai xe cứu thương và nhiều cán bộ y tế đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Công tác tìm kiếm cứu nạn.

Do lượng gạc, bê tông vỡ quá lớn, trời nắng nóng, công tác tìm nạn nhân mắc kẹt phía dưới gặp khó khăn.

Cho đến 15 giờ 35, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận, đưa được anh Thống ra khỏi hiện trường, chở đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Anh Thống được các BS chuẩn đoán bị sốc đa chấn thương, hôn mê suy hô hấp, tụt huyết áp...

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nha-sap-khi-thao-do-1-nguoi-mat-ket-duoc-giai-cuu-838427.html