Nhà siêu mỏng, siêu méo: 'Di sản' của những tuyến đường mới mở

Sau mỗi dự án mở đường giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, hai bên đường phố mới lại xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình thù 'kỳ dị'. Theo khảo sát, hầu hết những ngôi nhà này đều có diện tích đất rất nhỏ, không đủ để xây dựng một ngôi nhà rộng rãi như trước.

Giá trị của đất đai tại khu vực tăng lên chóng mặt khi những tuyến đường mới được xây dựng khiến người dân không nỡ rời xa “tấc đất, tấc vàng”. Đây là thực trạng đáng báo động khi nó đang dần làm mất đi mĩ quan đô thị.

Trên thực tế, những căn nhà siêu mỏng, siêu méo đang tồn tại trên khắp thành phố Hà Nội đều có lý do cho sự ra đời của nó. Mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp để xóa bỏ nhà “siêu mỏng, siêu méo” nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2, ngôi nhà tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội này bỗng dưng có 4 mặt tiền. Chỉ rộng 15m2, méo mó nằm ngay giữa đường, chủ nhà phải dùng những tấm biển hiệu để che bớt hình thù kì dị của ngôi nhà.

Sở dĩ căn nhà này vẫn được tồn tại là bởi theo quy định của thành phố Hà Nội, dự án công trình trọng điểm liên quan đến vành đai 2 phải dưới 15m2 mới bị thu hồi. Theo các chuyên gia, hiện nay trong luật vẫn tồn tại nhiều bất cập dẫn đến việc khó xử lý những căn nhà siêu mỏng, siêu méo.

Không thể phủ nhận các các nỗ lực trong việc ngăn chặn sự nở rộ của các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cần giải pháp đồng bộ từ chủ trương chính sách trong đền bù giải tỏa, quản lý đô thị và thu hút đầu tư. Mắt xích đột phá cho vấn đề này là một cái nhìn tổng thể về quy hoạch khi làm đường và xây dựng đô thị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thảo Nguyên Khánh An Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-sieu-mong-sieu-meo-di-san-cua-nhung-tuyen-duong-moi-mo