Nhà thầu UDIC thi công làm rơi thanh sắt xuyên nóc ô tô

Thanh sắt dài khoảng 2m rơi từ công trình xây dựng do Tổng Công ty đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thi công trên phố Hàng Vôi, khiến người dân hoảng loạn.

Thanh sắt dài khoảng 2m đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển.

Thanh sắt dài khoảng 2m đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển.

Sáng ngày 4/8, tại công trình xây dựng tại ngã tư Hàng Vôi – Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu.

Theo đó, một chiếc ô tô đang lưu thông trên phố Hàng Vôi bỗng dưng một thanh sắt từ trên cao của công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị thi công là Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), đơn vị tư vấn giám sát là TEXO, rơi trúng ô tô và đâm thủng nóc xe. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo phản ánh của người dân, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc rơi vật liệu xây dựng tại đây.

Ngay sau đó, công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, điều tiết và phân luồng giao thông.

Sau khoảng 30 phút các lực lượng chứng năng lập biên bản, chiếc xe đã được đánh ra khỏi hiện trường.

Theo quan sát tại hiện trường ngày 5/8, của Pháp luật Plus, công trình đang xây dựng cao 21 tầng được căng lưới để thi công. Tuy nhiên, theo quan sát của PV tại nhiều vị trí sát phía đường đi có nhiều thanh sắt trồi ra ngoài khá nguy hiểm.

PV đã trao đổi với đại diện của Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), đại diện đơn vị này xác nhận sự cố rơi vật liệu xây dựng tại công trình do đơn vị này thi công vào sáng ngày 4/8, nhưng không có thiệt hại về người. Phía công ty đã liên hệ với người bị thiệt hại về tài sản để giải quyết, khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh do PV ghi lại tại công trường dự án

Công trường xây dựng nơi xảy ra vụ việc.

Công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị thi công là Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

Vị trí sát phía đường đi có nhiều thanh sát lòi ra ngoài khá nguy hiểm.

Người dân sống gần khu vực công trường cho biết, đây không phải là lần đầu tiên đơn vị thi công công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để rơi vật liệu xây dựng xuống đường.

Lê Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nha-thau-udic-thi-cong-lam-roi-thanh-sat-xuyen-noc-o-to-d131321.html