Nhà thờ Hồi giáo tại Christchurch hoạt động trở lại sau vụ thảm sát

Cảnh sát New Zealand thông báo sẽ tăng cường bảo đảm an ninh khi các nhà thờ Hồi giáo, trường học và cơ sở kinh doanh,... tại TP Christchurch mở cửa trở lại vào ngày 18-3, sau khi 50 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng cuối tuần trước.

Nhà thờ Al Noor nằm tại trung tâm TP Christchurch. (Nguồn: ABC)

Nhà thờ Al Noor nằm tại trung tâm TP Christchurch. (Nguồn: ABC)

Cảnh sát trưởng New Zealand, ông Mike Bush cho biết, cảnh sát sẽ huy động tối đa lực lượng với hơn 200 cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ khi người dân Christchurch quay trở lại nhịp sống thường ngày từ hôm nay (18-3).

Sáng cùng ngày, các trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời u ám của Christchurch. Sân bay Dunedin ở thành phố cùng tên của New Zealand cũng được mở cửa trở lại sau sự cố phát hiện vật khả nghi. Cảnh sát đã nhanh chóng tiêu hủy gói đồ này.

“Các bạn sẽ nhận thấy sự hiện diện cao độ rõ rệt của cảnh sát trên các tuyến phố, chung quanh các cơ sở kinh doanh, trường học, và thậm chí là trên không, trên khắp đất nước. Như vậy bạn sẽ cảm thấy an toàn để làm những việc bạn muốn”, ông Bush nói.

Vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo tại TP Christchurch vào thứ sáu tuần trước là vụ xả súng giết người kinh hoàng nhất từng xảy ra New Zealand. Nghi phạm tiến hành hai vụ việc này, Brenton Tarrant (công dân Australia, 28 tuổi), đã bị cáo buộc giết người và không được xin tại ngoại. Tên này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 5-4 và có thể đối mặt với nhiều cáo buộc khác.

Thủ tướng Jacinda Ardern xem đây là một vụ tấn công khủng bố. Hôm nay, bà sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên của Nội các New Zealand sau hai vụ xả súng đẫm máu vừa qua và chắc chắn việc tăng cường kiểm soát súng sẽ là nội dung thảo luận chính của cuộc họp.

“Điều chúng tôi có trách nhiệm phải thực hiện đến cùng sau vụ tấn công khủng bố này sẽ gồm có việc thay đổi quy định về kiểm soát súng... Chúng tôi cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề khác”, bà Ardern phát biểu trên kênh One News.

Trước đó, ngày 15-3, nhiều khu vực của TP Christchurch, trong đó có các trường học, đã được đóng cửa để giới chức đánh giá tình hình an ninh và các mối đe dọa. Hiện nhiều gia đình vẫn chờ nhận thi thể của người thân đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà thờ, trong khi đó, một số nạn nhân xấu số đã được đưa ra nước ngoài để mai táng.

H.H

Reuters, ABC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39534502-nha-tho-hoi-giao-tai-christchurch-hoat-dong-tro-lai-sau-vu-tham-sat.html