Nhà thơ Phan Trung Thành nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM

(CAO) Tập trường ca mang tính ẩn dụ về các vấn đề cuộc sống đương đại của nhà thơ Phan Trung Thành có tựa đề “Ăn xà bông” vừa được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng. Phan Trung Thành là cây bút khá sung sức, nỗ lực sáng tạo trong thơ. Ngoài tập trường ca trên, Phan Trung Thành đã ra mắt nhiều tập thơ khác viết theo phong cách mới, như: tập Đồng hồ một kim, Ngày bình thường không em…

Nhà thơ Phan Trung Thành quê gốc ở Huế, từng làm biên tập viên ở Nhà xuất bản Công an nhân dân tại TP.HCM. Hiện anh là Chánh Văn phòng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Phan Trung Thành

Năm nay, không có tác phẩm nào đoạt Giải thưởng (giải cao nhất trong hệ thống giải). Ngoài tặng thưởng được trao cho: Ăn xà bông còn có tập thơ Những câu thơ ngoái lại, của Lương Hữu Quang. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên có thêm giải Nhà văn trẻ trao cho Trần Minh Hợp, hiện công tác ở Trường đại học An ninh nhân dân TP.HCM, với tập truyện ngắn Cô gái bán ô màu đỏ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=431696&mod=detnews&p=