Nhà thờ Tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 13-3, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Tiền hiền Mỹ Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Theo các bậc cao niên ở làng Mỹ Xuyên Tây, nhà thờ tiền hiền không rõ hình thành từ bao giờ bởi không có gia phả để lại, nhưng được xây dựng cách đây hàng trăm năm, gắn với tên tuổi của vị tiền hiền xứ Thanh Lê Quý Công đã theo vua Lê Thánh Tông chinh phạt Chiêm Thành năm 1471 rồi khai canh, lập cư ở vùng đất mới. Nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được trùng tu, tôn tạo khang trang như ngày nay.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_221718_nha-tho-tien-hien-my-xuyen-tay-duoc-xep-hang-di-tich-cap-tinh.aspx