Nhà Trắng chỉ trích Quốc hội Mỹ cản trở phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)

THX dẫn nguồn Nhà Trắng cho biết động thái "cản trở không cần thiết" của Quốc hội Mỹ đối với việc thông qua những người được đề cử cho các vị trí chính phủ cấp cao đang làm phương hại đến đất nước.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 10/7, Giám đốc các vấn đề lập pháp của Nhà Trắng Marc Short nói: "Thượng viện Mỹ đang tiến hành quá trình xác nhận mở mức thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ."

Theo ông Marc Short, việc cản trở thông qua các trường hợp được chỉ định là một mưu đồ của những người theo phe Dân chủ, "gây hại đến đất nước và cản trở nguyện vọng của người dân Mỹ."

[Nhà Trắng đề xuất cắt giảm phúc lợi xã hội để cân bằng ngân sách]

Hồi tháng 6, tờ Washington Post đưa tin số lượng các vị trí đề cử được thông qua trong những tháng đầu ông Donald Trump nắm quyền điều hành thấp hơn nhiều so với con số (cùng thời điểm cầm quyền) của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Quan chức trên cũng nói rằng, cho đến thời điểm này, Thượng viện Mỹ đã thông qua tổng cộng 50 nhân vật được chỉ định dưới thời chính quyền ông Trump./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-trang-chi-trich-quoc-hoi-my-can-tro-phe-chuan-bo-nhiem-nhan-su/455566.vnp