Không còn bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện ở Khánh Hòa

Chiều 5/3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, trên toàn địa bàn không còn ca mắc Covid-19 nào.

Hơn 1 năm trước, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam. Tính đến nay, tỉnh đã ghi nhận 83 ca mắc. Trong số này, chỉ có 2 ca lây nhiễm ở cộng đồng, số còn lại là công dân trở về từ vùng dịch, chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam và thuyền viên.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa là nơi điều trị thành công nhiều ca mắc Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa là nơi điều trị thành công nhiều ca mắc Covid-19.

Đến nay, tất cả các ca mắc Covid-19 đã được các cơ sở y tế điều trị khỏi và cho xuất viện. Toàn tỉnh đang quản lý, theo dõi, cách ly 370 trường hợp là người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay; người từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh và từ các vùng dịch khác trong nước về.

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón 2 chuyến bay đưa công dân về nước ngay trong tháng 3 này.

“Đến hiện tại, không có ca mắc Covid-19 tại các cơ sở y tế, đây là điều đáng mừng. Tỉnh đang đôn đốc việc giám sát phòng chống dịch tại các nhà máy, công sở, xí nghiệp, công trường. Đối với Khánh Hòa, tình hình hiện nay đã trong trạng thái an toàn. Công tác phòng chống dịch, người dân các địa phương phát hiện công dân đến từ vùng có dịch đều khai báo đúng quy định”, ông Bùi Xuân Minh cho hay./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-con-benh-nhan-mac-covid-19-dieu-tri-tai-benh-vien-o-khanh-hoa-841279.vov