Nhà Trắng náo loạn vì một đàn chim

Không phận phòng thủ quốc gia Tòa nhà Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng đã phải phong tỏa sau khi phát hiện các tín hiệu đáng ngờ.

Ngày 26/11, Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Mỹ bị phong tỏa, hạn chế ra vào sau khi phát hiện một “đốm màu di chuyển chậm”.

Nhà Trắng bị phong tỏa sau khi nghi ngờ một đốm màu.

Nhà Trắng bị phong tỏa sau khi nghi ngờ một đốm màu.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao từ khắp các cơ quan đã được triệu tập để phối hợp và theo dõi tình hình sau khi “đốm màu” bí ẩn được radar tại trung tâm chỉ huy của Cảnh sát tòa nhà Quốc hội Mỹ phát hiện khi đang bay về phía nam của tòa nhà.

Đánh giá ban đầu cho rằng “đốm màu” là một máy bay trái phép đi vào không phận bị hạn chế. Không phận xung quanh thủ đô Washington bị hạn chế hơn bất kỳ nơi nào khác tại Mỹ, do các quy tắc được đưa ra sau vụ tấn công 11/9 khiến nơi đây trở thành không phận phòng thủ quốc gia.

Có 3 nguyên nhân được đưa ra, theo đó có thể là một đàn chim, máy bay không người lái hoặc khối khí dị thường.

Trung tá Chris Mithcell, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, chia sẻ trong giai đoạn đầu của vụ việc: "Các quan chức cấp cao trên toàn liên bang đang theo dõi tình hình. Máy bay của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đã có mặt và ứng phó”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc đóng cửa Nhà Trắng là để đối phó trong trường hợp “đốm màu” bí ẩn là máy bay không người lái. Tuy nhiên, hai nguồn tin của Cảnh sát tòa nhà Quốc hội Mỹ cho rằng vật thể bay có thể chỉ là một đàn chim, nó di chuyển chậm khi xuất hiện trên radar và sau đó biến mất.

Quan chức quốc phòng Mỹ lý giải vì sao họ cho "đốm màu" là đàn chim vì các máy bay phản lực và máy bay quân sự đều báo cáo rằng họ không nhìn thấy gì trên bầu trời. Cục Hàng không liên bang cũng không tìm thấy bất kỳ máy bay nào trên radar. Sau đó, một phi công báo cáo nhìn thấy một đàn chim ở phía tây bắc.

Bình luận về biện pháp ứng phó sự cố của lực lượng an ninh, Đại tá Không quân đã nghỉ hưu Cedric Leighton bày tỏ vẻ không hài lòng. Ông cho rằng, lập luận rằng nhìn nhầm giữa đàn chim và máy bay trên màn hình chỉ xảy ra với các hệ thống radar đã cũ.

“Người điều hành radar nên được đào tạo để phân biệt giữa đàn chim và chiếc máy bay, tuy nhiên, những nhầm lẫn thế này là điều khá phổ biến. Việc nhìn nhầm giữa đàn chim và máy bay trên màn hình chỉ xảy ra với các hệ thống radar đã cũ” - vị Đại tá Mỹ nói.

Truyền thông Mỹ cho biết, Tòa nhà Quốc hội đã cảnh báo trạng thái “cảnh báo vàng” (Aircon yellow) vào lúc 8 giờ 27 phút (giờ địa phương) sau khi phát hiện vật thể bay. “Aircon” là trạng thái cảnh báo được kích hoạt khi một máy bay đi vào không phận bị hạn chế ở thủ đô Washington mà không được cho phép.

Phải mất 11 phút “đốm màu” bí ẩn này mới vào phạm vi mà tòa nhà Quốc hội có thể hạ thấp mức độ cảnh báo.

Người phát ngôn của Cảnh sát tòa nhà Quốc hội Mỹ, Eva Malecki, cho biết, để thận trọng, tòa nhà Quốc hội đã bị hạn chế ra vào trong một thời gian ngắn. Tình trạng cảnh báo đã được gỡ bỏ sau 45 phút

Chưa ghi nhận phản ứng nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc. Trước đó, ông Trump đã chuyển nơi ở của mình trên giấy tờ từ Tháp Trump ở New York tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Trên tweet của ông vào tối 31/10, ông Trump cho biết, ông rời địa chỉ trên giấy tờ là do bị đối xử bất công sau khi đã nộp hàng triệu USD tiền thuế.

“Tôi yêu mến New York, và con người New York, và sẽ luôn như vậy, nhưng không may, bất chấp việc tôi đã trả hàng triệu USD tiền thuế ở các cấp thành phố, tiểu bang, địa phương mỗi năm, tôi vẫn bị giới lãnh đạo ở cả thành phố và tiểu bang đối xử tệ.

Là tổng thống, tôi sẽ luôn có mặt giúp New York và những con người tuyệt vời của New York. New York sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi” - Tổng thống Mỹ viết.

Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo bày tỏ ngạc nhiên về thông tin ông Trump đã đóng thuế đầy đủ. “Lạ nhỉ. Thì ông Trump cũng có trả thuế ở đây đâu” - ông viết bình luận trên mạng xã hội.

Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr. từng yêu cầu Tổng thống Mỹ giao nộp tài liệu thuế của 8 năm phục vụ việc điều tra khoản tiền bí mật mà tổng thống chuyển cho hai phụ nữ từng lên tiếng cáo buộc ông ngoại tình với họ. Ông Trump đã không làm theo đề nghị.

Nhiều người cho rằng, mục đích thay đổi nơi cư trú của ông Trump là tránh nộp thuế thu nhập và thuế kế thừa tài sản. Người Florida không phải nộp các loại thuế này trong khi New York là một trong những bang đánh thuế cao nhất với các loại thuế trên.

New York Times đã viết bài nhận định, Tổng thống Trump sẽ phải ở Florida ít nhất 180 ngày để tránh nộp thuế New York.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nha-trang-nao-loan-vi-mot-dan-chim-3392219/