Nha Trang ngày đầu thực hiện việc cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 1-4, sau chỉ thị cách ly toàn xã hội 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nhịp sống của TP. Nha Trang chậm hơn. Gần như tất cả người dân ra đường đều đeo khẩu trang. Các hàng quán hầu như không còn phục vụ tại chỗ mà chuyển sang bán hàng mang đi, triển khai dịch vụ giao hàng theo yêu cầu; khá nhiều hàng quán đóng cửa để phòng, chống dịch.

Trước đó, từ chiều 31-3, TP. Nha Trang đã triển khai quyết liệt việc cấm tập trung đông người, nhất là khu vực bãi biển dọc theo đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Lực lượng chức năng đã đặt biển cấm phương tiện giao thông đường bộ đi vào công viên bờ biển. Thành phố Nha Trang cũng đã đặt biển thông báo tạm dừng các hoạt động tắm biển, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên tuyến công viên bờ biển. Đến thời điểm này, hầu hết người dân Nha Trang đã tự giác, chủ động hơn trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Mọi người đón nhận việc thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh một cách bình tĩnh.

Dưới đây là hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận sáng 1-4.

 Gần như tất cả người dân ra đường đều mang khẩu trang để phòng, chống dịch Covi-19 lây lan

Gần như tất cả người dân ra đường đều mang khẩu trang để phòng, chống dịch Covi-19 lây lan

Lực lượng chức năng của TP. Nha Trang đã đặt biển cấm đưa phương tiện giao thông đường bộ vào công viên bờ biển

TP. Nha Trang đã cho gắn biển thông báo cấm tắm biển và chăng dây dọc theo đường Trần Phú để hạn chế người ra biển

Chưa bao giờ bãi biển Nha Trang vắng lặng đến thế

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng đã cắm biển báo không tụ tập đông người trên bãi biển, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2m

Khu phố Tây trước dịch Covid-19 luôn tấp nập khách du lịch, nay vắng hoe. Hàng quán đóng cửa chưa hẹn ngày trở lại

Số ít khách sạn tranh thủ thời gian vắng khách để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất

Một số du khách nước ngoài còn ở lại Nha Trang

Quán cà phê Highland ở đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang cũng đóng cửa

Hầu hết quán cà phê đóng cửa hoặc chỉ còn bán hàng cho khách mang đi

Nhiều quán chuyển sang kinh doanh online, nhận ship cà phê cho khách có nhu cầu

Nhiều người đã chuyển từ đi chợ truyền thống sang mua sắm ở các siêu thị

X.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202004/nha-trang-ngay-dau-thuc-hien-viec-cach-ly-toan-xa-hoi-de-phong-chong-dich-covid-19-8157244/