Nha Trang: Phát sinh 15 điểm xung yếu

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang, đến sáng 30-12, qua rà soát phát sinh 15 điểm xung yếu...

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang, đến sáng 30-12, qua rà soát phát sinh 15 điểm xung yếu tại: tổ 1 Hòa Tây (Khu đô thị Hoàng Phú - Vĩnh Hòa), tổ 2 Trường Sơn (Vĩnh Trường), dọc taluy đồi La San 14 Tôn Thất Tùng và Khu ký túc xá K6 Trường Đại học Nha Trang (Vĩnh Thọ), nhà ga Phú Vinh xuống cấp từ nhiều năm, có 6 hộ với 17 khẩu bị ảnh hưởng (Vĩnh Hiệp), Đất Lành (Vĩnh Thái), hẻm 14 Hải Đức và hẻm 24 đường 23-10 (Phương Sơn), dọc bờ sông Cái thôn Phú Bình và khu vực quán Đủa Mộc thôn Phú Vinh 2 (Vĩnh Thạnh), tổ 3 Trí Nguyên và đảo Vũng Ngán (Vĩnh Nguyên), thôn Phước Trung (hồ Kênh Hạ 1 - Phước Đồng), sạt lở Trạm tiếp sóng Viettel gần Nhà văn hóa thôn Hòn Nghê 2, Biệt thự Đồi Xanh.

Trong ngày 29-12, còn 49 phương tiện với 317 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển nhưng hiện nay các phương tiện đã cập bờ an toàn; có tổng số 1.466 tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại các vị trí. Về di dời lao động trên các lồng bè, đã di dời 391 lao động, chủ yếu là di dời lên bờ ở các đảo. Về di dời dân, xã Phước Đồng đã di dời 30 hộ với 120 khẩu ở khu vực thôn Thành Phát, Thành Đạt ra khỏi vùng nguy hiểm đến hội trường thôn Phú Cường. Do nước sông Cái bắt đầu lên cộng với triều cường và điều tiết lũ các hồ chứa, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang yêu cầu UBND các xã, phường ven sông Cái, sông Tắc, sông Quán Trường triển khai phương án phòng, chống tình hình mưa to, lũ lụt.

N.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201812/nha-trang-phat-sinh-15-diem-xung-yeu-8101187/