Nhà Trắng rút 'cố vấn diều hâu' khỏi cuộc họp của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung

Cố vấn thương mại Nhà Trắng có biệt danh 'diều hâu' Peter Navarro sẽ không có mặt trong cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: Politico

SCMP dẫn nguồn tin cho biết lý do chính khiến Nhà Trắng quyết định rút tên ông Navarro khỏi danh sách phụ tá là vì ông này nổi tiếng là người có quan điểm chống Trung Quốc. “Ông Peter Navarro sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20”, nguồn tin giấu tên tiết lộ, thêm rằng Bắc Kinh và Washington vẫn đang trong quá trình hoàn thiện danh sách các cố vấn tham gia vào sự kiện ngoại giao quan trọng có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và kinh tế giữa 2 cường quốc hàng đầu thế giới.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới đây tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Cuộc gặp được giới quan sát và cả thế giới chú ý do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay. Thông tin trước đó khẳng định mỗi bên sẽ có 6 cố vấn và phụ tá đồng hành với 2 nhà lãnh đạo trong cuộc thảo luận lần này.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business News rằng ông Trump đã cố gắng "thêm một ghi chú lạc quan" vào các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. “Ông Trump tin rằng Trung Quốc đang muốn có một thỏa thuận”, thêm rằng 2 chính phủ đang có “những trao đổi rất chi tiết” ở mọi cấp độ.

Với việc ông Navarro không có mặt trong danh sách, những cố vấn cho ông Trump trong buổi gặp sắp tới sẽ bao gồm cố vấn Larry Kudlow, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nha-trang-rut-co-van-dieu-hau-khoi-cuoc-hop-cua-2-nha-lanh-dao-my-trung-a252226.html