Nha Trang: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực

Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo UBND, các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể của thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC); coi đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, địa phương phải đi đầu thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị hoặc có biểu hiện bao che, dung túng cho nhân viên tiêu cực; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Thành phố cần thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và có cơ chế kiểm soát hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ, đảm bảo ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, “chung chi”; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tiếp tay, tác động trong giao dịch bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội...

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202304/nha-trangtang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-chong-tieu-cuc-3a53446/