Nhà Trắng: Tổng thống Trump không nói dối

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump “chắc chắn không nói dối” sau khi cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey có những lời chỉ trích tới nhà lãnh đạo Mỹ trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: CNN.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng: "Tôi chắc chắn có thể khẳng định rằng tổng thống không phải là người nói dối và tôi thật sự bị xúc phạm bởi câu hỏi đó", theo CNN.

Bà Sanders tuyên bố Tổng thống Trump tin tưởng vào tất cả các thành viên trong nội các của mình. Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 đã diễn ra công bằng và “được bảo vệ khỏi sự can thiệp của bất kỳ đối tượng nào”, phó thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Tuyên bố trên của bà Sander được đưa ra sau phiên điều trần được truyền hình trực tiếp, kéo dài gần 3 tiếng của cựu Giám đốc FBI James Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết thúc.

Tại phiên điều trần, ông Comey tiết lộ rằng, cảm giác lúc đầu của ông là bất ngờ, sau đó chuyển sang nổi giân khi Tổng thống Trump cùng các cộng sự công bố hàng loạt lý do khác nhau nhằm giải thích cho quyết định sa thải hồi tháng 5.

"Đó là những lời nói dối. Thật đơn giả và dễ hiểu", cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đã tuyên bố trong cuộc điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Hôm 9/5, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ sa thải ông Comey giữa tình hình ông này đang phụ trách cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

(Theo Politico/CNN)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nha-trang-tong-thong-trump-khong-noi-doi-a192779.html