Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh thứ 3 của Hamas bị Israel tiêu diệt

Ngày 18/3, Nhà Trắng cho biết quân đội Israel đã tiêu diệt thủ lĩnh thứ 3 của lực lượng vũ trang Hamas hồi tuần trước. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel trước đó cho biết người này là mục tiêu của một cuộc không kích tại Gaza.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: NBC News

Hãng tin AFP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/3, khi ông đọc lại chi tiết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết: “Thủ lĩnh số 3 Marwan Issa của Hamas đã bị giết trong một chiến dịch của Israel vào tuần trước”.

Ông tuyên bố quân đội Israel đã "phá hủy một số lượng đáng kể các tiểu đoàn Hamas" và tiêu diệt hàng nghìn binh sĩ Hamas, trong đó bao gồm “các chỉ huy cấp cao". Những lãnh đạo cấp cao còn lại đang lẩn trốn và rất “có thể nằm sâu trong mạng lưới đường hầm của Hamas”. Tuy nhiên, ông khẳng định “công lý cuối cùng sẽ đến với những người này”.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau tuyên bố ngày 11/3 của quân đội Israel về một cuộc không kích vào một khu phức hợp dưới lòng đất ở trung tâm Gaza vào ngày 9 và 10/3. Israel cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm vào Issa, một trong những người được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, ông Issa là cấp phó của Mohammed Deif, người đứng đầu cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chuẩn đô đốc Hagari không xác định rõ ràng liệu ông Issa có thiệt mạng trong chiến dịch hay không. Thay vào đó, ông chỉ cho biết: “Chúng tôi vẫn đang kiểm tra kết quả của cuộc tấn công và vẫn chưa nhận được xác nhận cuối cùng”.

Ở một diễn biến khác, trong những ngày gần đây, Israel đang đứng trước áp lực quốc tế liên quan tới kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở rìa phía nam của Dải Gaza - nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu cư dân đang trú ẩn sau 5 tháng giao tranh. Ngày 15/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang "chuẩn bị cho chiến dịch và sơ tán người dân" khỏi Rafah, tuy nhiên không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Nguyên nhân được nước này đưa ra là do thành phố Rafah là một trong những thành trì cuối cùng của Hamas. Một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết: “Chúng ta không thể đạt được mục tiêu loại bỏ lực lượng Hamas bằng cách bỏ qua 4 tiểu đoàn còn sót lại tại Rafah. Ngược lại, các hoạt động phức tạp tại Rafah đòi hỏi việc sơ tán dân thường khỏi khu vực diễn ra giao tranh”.

Tuy đã chấp nhận tham gia vào vòng đám phán ngừng bắn mới nhất tại Qatar, ông Netanyahu vẫn khẳng định Israel sẽ không lùi bước trong việc tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas hay quyết tâm tấn công thành phố Rafah. Nhà lãnh đạo Israel từng nhiều lần khẳng định quốc gia này tìm kiếm một “chiến thắng toàn diện”, trong đó bao gồm việc phá hủy khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời đưa tất cả con tin về nhà.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nha-trang-xac-nhan-thu-linh-thu-3-cua-hamas-bi-israel-tieu-diet-post32764.html