Nhà Trắng xem xét thu hồi quyền tiếp cận báo cáo tình báo mật của ông Trump

Nhà Trắng đang cân nhắc thu hồi quyền tiếp cận các báo cáo tình báo của cựu Tổng thống Donald Trump do lo ngại ông sẽ sử dụng chúng sai mục đích.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 1/2 cho biết, Nhà Trắng đang xem xét liệu cựu Tổng thống Donald Trump có được quyền tiếp cận các báo cáo tình báo của Tổng thống Mỹ hay không, trong bối cảnh lo ngại ông có thể sử dụng chúng sai mục đích.

Cựu Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/11. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/11. Ảnh: AFP

“Điều này rõ ràng là đang được xem xét nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng”, bà Psaki nói khi được hỏi liệu Nhà Trắng có tiếp tục mở rộng đặc quyền được cung cấp các thông tin mật từ giới tình báo cho ông Trump hay không.

Theo Sputnik, các cựu Tổng thống Mỹ sau khi kết thúc nhiệm kỳ vẫn được cung cấp các thông tin mật về các chính sách lớn, chẳng hạn như trước khi công du tới một nước khác.

Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ và một số cựu quan chức tình báo cho rằng, ông Trump không đáng tin cậy để được quyền tiếp cận với các thông tin mật do khoản nợ 420 triệu USD chưa thanh toán từ các công ty của cựu Tổng thống.

Ngày 13/1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump về tội kích đạo bạo loạn, với 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống. Hạ viện Mỹ hôm 25/1 đã chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử luận tội ông lần thứ hai. Thượng viện dự kiến bắt đầu phiên xét xử luận tội ông Trump vào ngày 9/2.

Cựu Tổng thống Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích khi một nhóm những người ủng hộ ông xâm nhập vào Điện Capitol ngày 6/1, gây ra tình trạng bất ổn lớn thủ đô Washington. Vụ bạo loạn đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nha-trang-xem-xet-thu-hoi-quyen-tiep-can-bao-cao-tinh-bao-mat-cua-ong-trump-834792.vov