Nhà trọ lều gây bức xúc tại World Cup 2022

Người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Pháp đã bị sốc khi thuê nhà trọ ở làng CĐV tại Doha (Qatar).

Theo BBC, giá để qua đêm ở mỗi căn lều là 175 bảng, mức giá thậm chí ngang với nhà trọ container. Tuy nhiên, những gì người hâm mộ nhận được chỉ là một căn lều sơ sài với hai chiếc giường cùng một chiếc quạt cây cỡ nhỏ. Ngoài ra, khách du lịch chỉ được phát một chiếc khóa nhỏ để bảo vệ đồ đạc mỗi khi ra ngoài.

Làng CĐV tại Doha.

Làng CĐV tại Doha.

Dưới cái nóng tại Qatar, những chiếc lều bằng nhựa sẽ hấp thu nhiệt và khiến khách thuê trọ không thể chịu đựng. Chưa dừng ở đó, một số CĐV còn bày tỏ sự bức xúc khi bồn rửa mặt, bồn tắm ở khu vệ sinh chung chảy ra nước màu nâu.

Nhiều người hâm mộ đã trả phòng ngay sau khi thuê, thậm chí chấp nhận mất tiền để tìm một nơi ở khác tốt hơn.

Ngoài những khu lều cho thuê, chủ nhà Qatar còn bố trí nhiều khu nhà trọ container với giá khoảng 200 bảng cho mỗi đêm, một trong số đó là Cabins Free Zone. Mỗi phòng sẽ có 2 giường, đi kèm với điều hòa và tủ lạnh.

Với hơn một triệu du khách dự kiến tới Qatar trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022, ban tổ chức phải tìm cách đa dạng hóa các nơi lưu trú. Lều trại và nhà trọ container là hai lựa chọn hàng đầu của CĐV, do giá thuê khách sạn tại Qatar là quá đắt đỏ.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-tro-leu-gay-buc-xuc-tai-world-cup-2022-post1377125.html