Nhà trường, gia đình còn thờ ơ với bạo lực học đường

(SGGP). – Bạo lực học đường, ý thức vệ sinh môi trường thấp, học hành quá tải là những bức xúc của học sinh (HS) đã được bày tỏ trong buổi đối thoại của lãnh đạo ngành GD-ĐT TPHCM với các bí thư Đoàn trường THPT được tổ chức ngày 25-3.

Lãnh đạo Đoàn các trường THPT cho rằng: Nhà trường, gia đình còn thờ ơ với tình trạng bạo lực trong học đường. Nhiều HS quậy là do gia đình không quan tâm, lại bị nhà trường xếp hạng “cá biệt”, đẩy các em vào bước đường cùng. Theo đề xuất của các em, nhà trường nên tổ chức nhiều diễn đàn lắng nghe ý kiến, tiếng nói HS, lồng ghép phòng chống tệ nạn trong chương trình các môn học, đặc biệt là môn giáo dục công dân. Chương trình học nên dạy cho giá trị đạo đức gần gũi thay cho lý thuyết triết học khô khan. Các em HS cũng cho rằng mình đang chịu quá nhiều áp lực từ điểm số, thi cử, kỳ vọng của gia đình. Nhiều HS khác cho rằng chương trình, sách giáo khoa nặng. Mặt khác, giáo viên cũng không thể đổi mới phương pháp giảng dạy vì áp lực điểm số. Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, ngành GD-ĐT biết chương trình nặng, có chỗ không phù hợp. Do vậy, TPHCM sẽ biên soạn chương trình bài giảng lược bớt phần thừa và bổ sung những kiến thức, thực hành hợp lý hơn. D.Doanh Thông tin liên quan - Video clip nữ sinh đánh bạn: Đã xử lý cách đây… 2 tháng - Lại thêm một video clip nữ học sinh đánh nhau gây sốc - Vụ clip nữ sinh đánh bạn: Kỷ luật, “án treo” cho 2 học sinh trong 1 năm - Ngày 17-3: Họp xét kỷ luật các nữ sinh đánh nhau - Đã làm rõ vụ nữ sinh bị đánh “hội đồng” - Ngăn chặn tình trạng bạo lực trong học sinh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/3/221814/