Nhà trường lên tiếng sau vụ nữ sinh lớp 9 bị dâm ô suốt 2 giờ trong nhà vệ sinh

Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã lên tiếng vụ nữ bị dâm ô suốt 2 giờ trong nhà vệ sinh.

Ngày 16/12, ông Hà Văn Vương, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết đã tổ chức cuộc họp yêu cầu 2 giáo viên có tiết dạy vào thời điểm nữ sinh bị dâm ô phải làm bản tường trình. Hai giáo viên này bị khiển trách vì không bao quát lớp học.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh Zing.vn

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh Zing.vn

Theo ông Vương, sự việc xảy ra là sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn nữ sinh chưa bị xâm hại. “Nhà trường cũng có lỗi trong sự việc này. Đơn vị đã làm việc với phụ huynh và được thông cảm. Hiện vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là ổn định tâm lý, tinh thần cho nữ sinh", ông Vương nói trên Zing news.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm, sáng 14/12, nam thanh niên ăn mặc lịch sự đến trường nói bảo vệ xin vào để đưa chìa khóa cho em gái. Do đó, bảo vệ đã cho 2 học sinh cờ đỏ dẫn thanh niên này đi. Tuy nhiên 2 học sinh cờ đỏ đến giờ vào lớp thì tên này lập tức lẻn vào nhà vệ sinh.

"Thời điểm này bảo vệ của trường đi cất chìa khóa nên cứ ngỡ thanh niên đã ra ngoài nhưng không ngờ trốn trong nhà vệ sinh nữ. Bảo vệ nhà trường đã thiếu trách nhiệm khi không giám sát chặt chẽ người ngoài vào trường", Hiệu trưởng Vương thừa nhận.

Trao đổi về việc này trên Tuổi trẻ, bà Mai Thị Hồng Hà, trưởng Phòng giáo dục - đào tạo TP Buôn Ma Thuột, xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 14/12 tại Trường THCS Hùng Vương. Trường đã làm báo cáo sơ bộ về vụ việc.

Bà Hà nói thêm người này còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đe dọa nếu nữ sinh này nói ra sự việc sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng xã hội

"Sau khi thoát được ra ngoài, nữ sinh này lên lớp khóc, được giáo viên động viên, em này đã kể lại sự việc. Ngay lập tức nhà trường đã trình báo công an và đưa nữ sinh đi giám định. May mắn, nữ sinh chưa bị đối tượng thực hiện hành vi hãm hiếp", bà Hà nói.

Về việc một học sinh đang học, đi vệ sinh và sau đó bị khống chế suốt hai tiếng đồng hồ nhưng giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không biết, bà Hà nói đang cho kiểm tra, làm rõ trách nhiệm. Hiện báo cáo của trường mới là báo cáo sơ bộ.

Theo bà Hà, trước sự việc đáng tiếc, phòng chỉ đạo nhà trường tiếp tục động viên để nữ sinh ổn định tâm lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nha-truong-len-tieng-sau-vu-nu-sinh-lop-9-bi-dam-o-suot-2-gio-trong-nha-ve-sinh-80705-9.html