Nhà úp ngược - Địa điểm 'sống ảo' không thể bỏ qua

Hãy tạm gác 'nắng vàng biển xanh' để đến với Nhà Úp ngược (66, Cô Giang, phường 4, TP.Vũng Tàu) - nơi giới trẻ thỏa sức 'sống ảo' với mọi thứ trong nhà đều đảo ngược.

Một gia đình tại TP. Hồ Chí Minh du lịch Vũng Tàu thích thú tạo dáng tại phòng ngủ Nhà Úp Ngược.

Một gia đình tại TP. Hồ Chí Minh du lịch Vũng Tàu thích thú tạo dáng tại phòng ngủ Nhà Úp Ngược.

Nhà Úp ngược tọa lạc ngay trung tâm thành phố, với sự kết hợp giữa tham quan và thưởng thức cà phê trong không gian có diện tích 300m2, bao gồm 1 trệt 4 lầu. Nhà Úp ngược được phân ra 2 khu: Tầng trệt là không gian cà phê; từ lầu 1-4 dùng để tham quan, chụp ảnh được chủ nhân bài trí khác nhau. Các vật dụng và nội thất ở mỗi phòng đều giống như một ngôi nhà thông thường, nhưng tất cả đều treo ngược, trông vô cùng lạ mắt và thú vị. Những vật dụng như tủ lạnh, máy giặt, giường ngủ... tưởng chừng chỉ có thể đặt trên sàn, thế nhưng ở Nhà Úp ngược tất cả lại được treo lơ lửng hoặc cố định trên trần nhà. Những đồ vật này đã được dính chặt vào trần nhà bằng hệ thống keo dán, đinh và ốc vít rất chắc chắn, có khung chắc chắn để làm điểm tựa cố định đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Đặc biệt những dịp như Tết, Giáng Sinh, Trung thu thì sẽ có tiểu cảnh riêng cho phù hợp với mỗi dịp.

Ngôi nhà này bắt đầu mở cửa tham quan từ đầu năm 2017, và vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, vì mỗi du khách khi đến Vũng Tàu đều muốn ghé chân để chụp những khoảnh khắc thú vị tại đây. Anh Nguyễn Văn Tỵ (29 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi được biết đến Nhà Úp ngược trên mạng xã hội, căn nhà thực sự khá thu hút và thú vị, mọi thứ dường như thân thuộc như chính trong căn nhà của mình, nhưng từ giường, tủ, tivi, xe máy, bếp… tất cả đều đảo ngược”.

Để có được những hình ảnh sống ảo “cực chất”, du khách chỉ cần bỏ ra 40.000 đồng/người lớn. Riêng đối với trẻ em và học sinh (mang theo thẻ học sinh) là 30.000 đồng/người. Đặc biệt người cao tuổi trên 70 tuổi và người khuyết tật hoàn toàn miễn phí. Du khách có thể đến tham quan ngôi nhà trong khoảng thời gian từ 6h-22h mỗi ngày. Đối với đồ uống, dao động từ 15.000-35.000 đồng/ly, tùy món.

Đến Nhà Úp ngược, du khách có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, thế giới hoàn toàn trái ngược với những quy luật trong cuộc sống thường nhật, song lại khiến người ta bị thu hút và thích thú. Chính bởi vậy ai cũng thấy phấn khích và muốn chụp lại những bức ảnh với các tư thế hài hước. Sự đảo lộn đã khiến ngôi Nhà Úp ngược ở thành phố biển Vũng Tàu trở nên nổi tiếng, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến tham quan ngày một đông. Anh Đoàn Đại Thắng (24 tuổi), quản lý khu nhà chia sẻ, Vũng Tàu chưa có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí dành cho giới trẻ. Sự ra đời của Nhà Úp ngược tạo thêm sự lựa chọn cho du khách khi đến với Vũng Tàu, đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Nhà Úp ngược đón gần 200 lượt khách tham quan. Sau khi khám phá thỏa thích các lầu và chụp được cho mình những tấm hình độc đáo, du khách có thể thưởng thức những ly cà phê hay đồ uống mát lạnh. Lần đầu tiên đến đây trải nghiệm, chị Đỗ Thị Bình (31 tuổi, phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Với thiết kế không gian lạ và bắt mắt, căn nhà khiến tôi muốn khám phá và có những bức ảnh “cực chất”, ngoài ra còn được thưởng thức đồ uống ngon mà giá cả phải chăng. Nơi đây là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến với thành phố biển Vũng Tàu”.

Bài, ảnh: BẢO UYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/201909/nha-up-nguoc-dia-diem-song-ao-khong-the-bo-qua-872335/